Tăng trưởng tiêu dùng của Trung Quốc có thể sẽ chậm hơn trong năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/02/2019 06:40 GMT+7

VTV.vn - Điều này nhấn mạnh những rủi ro ngày càng tăng đối với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ.

Bộ thương mại Trung Quốc cho biết, tăng trưởng tiêu dùng của nước này trong năm 2019 rất có thể sẽ chậm hơn nữa. Ông Wang Bin, một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, mức tăng trưởng trung bình 9% là mức thấp nhất trong 15 năm. Nguyên nhân do sự yếu kém định kỳ trong hoạt động kinh doanh xe hơi và chi tiêu liên quan đến nhà ở, mặc dù các danh mục khác vẫn tiếp tục tăng trưởng tương đối bình thường. 

Tăng trưởng doanh số bán lẻ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2011, thêm một bằng chứng về sự thận trọng của người tiêu dùng khi nền kinh tế đang chững lại.

Trung Quốc đẩy mạnh kích thích hỗ trợ nền kinh tế Trung Quốc đẩy mạnh kích thích hỗ trợ nền kinh tế

VTV.vn - Theo báo Nikkei Asia, Bắc Kinh đang liên tục tăng cường các kế hoạch kích thích với tổng trị giá hiện đã lên tới 2,5 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 370 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước