Đã có "Mạnh Thường Quân" hỗ trợ trẻ bị não úng thủy

Lê Hải, icon
08:55 ngày 18/01/2019

VTV.vn - "Đói một tí có thể chịu được, mặc rách một tí cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mổ tim mà khó khăn về chi phí thì các em coi như không còn cơ hội sống"...

Đó là lời tâm sự của bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Quỹ trái tim Hằng Hữu, CEO Công ty CP Đại Nam, trong buổi sáng nay tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) khi tiếp tục đặt ra mục tiêu hỗ trợ các em nhỏ không may bị úng thủy não kể từ năm 2019 này.

Đã có Mạnh Thường Quân hỗ trợ trẻ bị não úng thủy - Ảnh 1.

Quỹ trái tim Hằng Hữu của Tập đoàn Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng lập ra từ năm 2014  với việc hỗ trợ mổ tim cho các em tại bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Quỹ này mục tiêu đặt ra hỗ trợ từ 10.000 - 15.000 trẻ em mổ tim có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Sau 5 năm hoạt động, quỹ hiện đã hỗ trợ mổ tim cho khoảng 500 em có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm, mang lại cho các em cơ hội được sống và sống khỏe mạnh. Chưa dừng lại ở đó, trong một chuyến công tác tại Singapore, biết được một trường hợp tại Việt Nam phải qua đó mổ não úng thủy, cơ hội sống rất mong manh, tốn kém chi phí, vợ chồng ông bà đã hỗ trợ toàn bộ viện phí cho cháu bé. Về nước với trăn trở về hoàn cảnh thương tâm của các em nhỏ bị não úng thủy, Nguyễn Phương Hằng và chồng quyết định: từ năm 2019, Quỹ trái tim Hằng Hữu sẽ hỗ trợ để đầu tư máy móc, chi phí điều trị... cho những em nhỏ mắc bệnh não úng thủy tại Việt Nam. 

Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết thêm: Tới đây sẽ tiếp tục dành 30% lợi nhuận kinh doanh để đồng hành cùng các bệnh nhi trong cả nước nói riêng, các hoạt động thiện nguyện khác nói chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục