20 trẻ em Ấn Độ tử vong sau bữa ăn trưa tại trường

CSTN-Thứ tư, ngày 17/07/2013 18:00 GMT+7

 Một vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng đã xảy ra hôm qua (16/7) tại một trường học ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ làm 20 học sinh tử vong và 21 em khác phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Tất cả các trường hợp trên đều dưới 12 tuổi và bị ngộ độc sau khi ăn bữa trưa tại trường công thuộc làng Masrakh.

‘ Một nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu (Ảnh: Dân trí)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền bang Bihar đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp để giải quyết vụ việc này. Một ủy ban điều tra đã được thành lập để tìm hiểu rõ nguyên nhân của vụ việc. Chính quyền bang Bihar cũng đã tuyên bố sẽ bồi thường 2.000 USD cho gia đình các em nhỏ thiệt mạng.

Bữa trưa miễn phí cho học sinh tại các trường công nằm trong chương trình trợ cấp xã hội của Chính phủ Ấn Độ được thực hiện nhiều năm nay ở 29 bang nghèo. Đây được xem như là một trong những giải pháp nhằm khuyến khích học sinh tới trường. Tuy nhiên, các vụ ngộ độc trường học thỉnh thoảng đã xảy ra do không đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn thực phẩm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước