Hàn Quốc bày tỏ thiện chí với Triều Tiên

PQT-Thứ bảy, ngày 15/06/2013 10:13 GMT+7

 Hôm qua (14/6), Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã tham dự lễ kỷ niệm 13 năm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Đây được coi là một hành động thể hiện thiện chí của Hàn Quốc, sau đổ vỡ của vòng đàm phán cấp Chính phủ giữa 2 miền Triều Tiên.

‘ Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae (Ảnh: Reuters).

Hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (tức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều), được tổ chức lần đầu vào năm 2000.

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc, ông Ryoo Kihl-jae đã tham dự lễ kỷ niệm 13 năm hội nghị này. Đã 5 năm nay, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc không tham dự 1 lễ kỷ niệm nào như vậy.

Bộ trưởng Bộ thống nhất Hàn Quốc cho rằng, cần phải từng bước thiết lập sự tin cậy giữa 2 miền Triều Tiên.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước