Iran thử nghiệm thành công hai tên lửa tầm xa mới

Bích Thảo-Thứ ba, ngày 11/02/2014 15:32 GMT+7

Một cuộc thử tên lửa của Iran. (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn chính thức Iran (IRNA) hôm 10/2 đưa tin, Tehran đã thử nghiệm thành công 2 tên lửa tầm xa mới, trong đó có một tên lửa đạn đạo đất đối đất, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Cách mạng Hồi giáo Iran.

IRNA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan cho biết, thế hệ tên lửa đạn đạo mới với đầu đạn tách và công nghệ lade dẫn đường Bina đất đối đất và không đối đất.

Tên lửa đạn đạo Bina mới có thể “loại bỏ hệ thống chống tên lửa” và có khả năng “hủy diệt cao”, một loại tên lửa khác cũng có thể được bắn đi từ máy bay hoặc tàu chiến tới các mục tiêu quân sự với “độ chính xác cao”.

Trước đó, cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết, Tehran sẽ không đàm phán với Nhóm P5+1 về chương trình tên lửa đạn đạo của nước này, đồng thời khẳng định vấn đề phòng thủ quân sự là "giới hạn đỏ" đối với Iran và Tehran sẽ không cho phép các vấn đề như vậy được thảo luận tại các vòng đàm phán tiếp theo.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể thoe dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước