Mỹ sẽ hành động nếu Ecuador cho Snowden tị nạn

PQT-Chủ nhật, ngày 30/06/2013 22:51 GMT+7

 Tổng thống Ecuador Correa cho biết, Mỹ đã đề nghị Ecuador không cho cựu chuyên gia của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), ông E. Snowden tị nạn chính trị.

Yêu cầu này được đưa ra trong một cuộc điện đàm thân mật giữa ông và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

‘ Tổng thống Ecuador Rafael Correa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng thống Ecuador Rafael Correa khẳng định sẽ tôn trọng ý kiến của Washington trong khi xem xét đề nghị xin tị nạn chính trị của Snowden. Tuy nhiên, cũng theo ông Correa, việc xem xét yêu cầu của Snowden chưa thể tiến hành trừ phi ông này đã đến Ecuador hoặc một trong các đại sứ quán của Ecuador ở nước ngoài.

Trước đó, Mỹ đã đưa ra những răn đe đầu tiên đối với Ecuador. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viên Mỹ cho biết, các ưu đãi về thương mại của Mỹ dành cho Ecuador có thể bị chấm dứt ngay tức khắc nếu quốc gia Nam Mỹ đồng ý để Snowden tị nạn chính trị. Snowden người bị Mỹ truy nã được cho là vẫn đang ẩn náu tại một sân bay ở thủ đô Moscow của Nga sau khi rời Hong Kong.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước