Mỹ và Pakistan thiết lập lại mối quan hệ đối tác đầy đủ

Ngọc Anh-Thứ sáu, ngày 02/08/2013 10:00 GMT+7

Mỹ và Pakistan nhất trí thiết lập lại mối quan hệ đối tác đầy đủ, nhằm vực dậy mối quan hệ đã rơi vào khủng hoảng vì vụ đặc nhiệm Mỹ xâm nhập lãnh thổ Pakistan tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden.

Đây là kết quả đạt được trong chuyến thăm bất ngờ của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Islamabad.

Trong cuộc họp báo sau hội đàm với Chính phủ của tân Thủ tướng Nawaz Sharif, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Washington và Islamabad đã thống nhất tái khởi động các cuộc hội đàm chiến lược.

‘ Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại Islamabad hôm 1/8 . (Ảnh: Reuters)

Theo Ngoại trưởng Mỹ, đây là một bước đi thực tế nhằm “giúp hai nước có thể giải quyết được các vấn đề từ quản lý biên giới, chống khủng bố cho tới thúc đẩy lượng đầu tư của Mỹ vào Pakistan”.

Đối với vấn đề an ninh Afghanistan sau năm 2014, Ngoại trưởng Mỹ Kerry nêu rõ, Mỹ sẽ không rút quân sau năm 2014 mà chỉ giảm quân số. Cả Mỹ và nhiều quốc gia khác đã cam kết rõ ràng sẽ duy trì một số lượng binh sỹ nhất định tại Afghanistan cho cả mục tiêu chống khủng bố và đào tạo lực lượng an ninh nước này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước