Nga cáo buộc phương Tây tiếp tục gây sức ép với Ukraine

Anh Phương-Thứ năm, ngày 19/12/2013 06:45 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18/12 đã lên tiếng cáo buộc phương Tây gây áp lực ép Ukraine phải chọn các mối quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, bất chấp việc Kiev đã chấp nhận đề xuất hỗ trợ tài chính từ phía Moscow.

Phát biểu trước Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga, ông Lavrov cho biết, Nga rất ngạc nhiên trước các nỗ lực công khai của các nước Phương Tây nhằm gây sức ép lên Chính phủ Ukraine, bất chấp thỏa thuận vừa đạt được với Nga.

‘ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: AFP)

Ông Lavrov cho rằng, các thỏa thuận trên là nhằm củng cố lại các tiềm lực trong ngành công nghiệp giữa hai nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Ukraine Azarov đã hoan nghênh gói viện trợ 15 tỷ USD của Moscow, coi đó là một thỏa thuận "lịch sử" sẽ cho phép Kiev khôi phục tăng trưởng kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng, Ukraine đã tránh được tình trạng vỡ nợ và sụp đổ nhờ thỏa thuận "lịch sử" với Nga.

Thỏa thuận trên đạt được sau cuộc hội đàm tại Moscow giữa Tổng thống Ukraine Yanukovych và người đồng cấp Nga Putin hôm 17/12.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước