Nga lên án vụ nổ súng ở miền Đông Ukraine

Phương Thảo-Thứ hai, ngày 21/04/2014 08:21 GMT+7

Các tay súng gác bên ngoài đồn cảnh sát địa phương ở Slavyansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/4 đã lên án vụ nổ súng đẫm máu tại thành phố Slaviansk ở miền Đông Ukraine làm 5 người thiệt mạng.

Moscow cho rằng, hành động này đã vi phạm lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh, đồng thời hối thúc Kiev tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Geneva và làm dịu tình hình căng thẳng.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, vụ tấn công này cho thấy chính quyền Ukraine đã không kiểm soát các phần tử vũ trang cực đoan. Moscow cũng cho rằng, thủ phạm đứng đằng sau vụ tấn công là nhóm “Phái Hữu” - một tổ chức theo đường lối dân tộc cực hữu từng đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ Tổng thống Ukraine Victor Yanukovych hồi tháng 2 vừa qua.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước