Nga, Ukraine và EU đàm phán về khí đốt bất thành

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 11/06/2014 06:51 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak trả lời phỏng vấn báo chí tại Brussels. (Ảnh: Reuters)

Cuộc đối thoại giữa Nga, Ukraine và Ủy ban châu Âu (EU) về vấn đề giá khí đốt đã kết thúc hôm 10/6 sau 8 giờ đàm phán mà không đạt được kết quả, làm dấy lên lo ngại nguồn khí đốt từ Nga sang châu Âu, trung chuyển qua Ukraine có thể bị gián đoạn.

Theo Bộ trưởng năng lượng Nga Alexander Novak, trong khuôn khổ cuộc gặp lần này, lần đầu tiên giá khí đốt cho tháng 6, 7 và 8 đã được đưa ra bàn thảo, đồng thời thảo luận vấn đề bảo đảm việc vận chuyển khí đốt sang châu Âu và việc bơm khí đốt từ các bể chứa ngầm.

Ông khẳng định lập trường của Moscow rằng trước ngày 10/6, Ukraine cần phải thanh toán 1,4 tỷ USD tiền nợ khí đốt mua của Nga từ tháng 11-12/2013 và 500 triệu USD trong hai tháng 4 - 5/2014.

Từ ngày 1/4, Gazprom đã tăng giá bán khí đốt cho Công ty Dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine từ 268,5 USD/1.000m3 lên 485,5 USD/1.000m3, đồng thời ngừng áp giá bán ưu đãi cho quốc gia láng giềng này. Tuy nhiên, Kiev cho rằng mức giá hiện nay là không phù hợp với giá thị trường. Phía châu Âu cho rằng, mức giá khí đốt mà Ukraine mua của Nga từ 350 - 390 USD/1.000m3 là hợp lý.

Cuộc đối thoại giữa 3 bên Nga, Ukraine và EU về vấn đề này sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước