Nội các Ai Cập đệ đơn từ chức lên Tổng thống

Thu Thủy-Thứ ba, ngày 25/02/2014 06:28 GMT+7

Thủ Tướng lâm thời Ai Cập el-Beblawi. (Ảnh: Reuters)

Hôm 24/2, Thủ tướng lâm thời của Ai Cập Hazem el-Beblawi thông báo Chính phủ nước này đã quyết định từ chức, trong một bước đi có thể mở đường cho Thống chế al-Sisi ra tranh cử Tổng thống.

Trong tuyên bố phát trên truyền hình, ông Beblawi cho biết, Nội các Ai Cập đã nhất trí đệ đơn từ chức lên Tổng thống.

Trong bài phát biểu của mình, ông Beblawi không cho biết lý do Chính phủ từ chức, tuy nhiên theo các nhà quan sát, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh diễn ra hàng loạt cuộc bãi công của các tầng lớp lao động, trong đó có các nhân viên khu vực công.

Chính phủ được quân đội hậu thuẫn của ông Hazem el-Beblawi tuyên thệ nhậm chức ngày 16/7 năm ngoái, hơn 2 tuần sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi chỉ một năm sau khi ông này lên nắm quyền.

Theo truyền thông Ai Cập, Tổng thống lâm thời Adly Mansour đã đề nghị Thủ tướng Hazem el-Beblawi điều hành các công việc của Chính phủ cho tới khi một Thủ tướng mới được bầu.

Quý độc giả quan tâm tới vấn đề này có thể theo dõi video dưới đây:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước