Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp Đoàn nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt

Hà Phương-Thứ hai, ngày 02/06/2014 20:02 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định, Pháp luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu.

Tại buổi tiếp đoàn nghị sĩ hữu nghị Pháp – Việt Nam vào chiều nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bày tỏ mong muốn Hạ viện và chính giới Pháp tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển bằng giải pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời mong muốn Chính phủ Pháp có thái độ và tiếng nói mạnh mẽ hơn về vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định, Pháp luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, đặc biệt là hai nước đã hiện thực hóa và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, thể hiện sự gắn kết và tin cậy về chính trị, tạo cơ sở đưa quan hệ Việt Nam – Pháp đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp nhu cầu và lợi ích hai bên.

Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp – Việt đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng giải pháp hòa bình, mong muốn trong thời gian tới hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực để tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược.

Trước đó, các nghị sĩ Việt Nam và Pháp đã có buổi hội đàm trao đổi về việc hợp tác giữa quốc hội hai nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Trong thời gian tới, hai bên mong muốn Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhằm chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin và chia sẻ quan điểm về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, tăng cường kết nối giữa các địa phương Việt Nam – Pháp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước