1/3 trường hợp ung thư có thể phòng ngừa

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ), icon
09:41 ngày 31/01/2019

VTV.vn - Trên thế giới, cứ 6 người tử vong lại có 1 trường hợp tử vong vì ung thư. Nhưng ít nhất 1/3 số ca ung thư hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được phát hiện và điều trị sớm.

Ảnh minh họa

Đó là thông tin đáng chú ý do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Kiểm soát Ung thư Quốc tế đưa ra nhân ngày Ung thư Thế giới (4/2).

Chủ đề năm nay là "I am and I Will" (tạm dịch: "Tôi là và tôi sẽ") kêu gọi các cá nhân, cơ sở y tế và chính phủ hành động để nâng cao nhận thức cho cộng đồng và cải thiện khả năng tiếp cận chẩn đoán ung thư sớm.

Mỗi năm có tới 3,7 triệu bệnh nhân ung thư có thể được cứu sống nếu họ được chẩn đoán và điều trị sớm. Cơ hội kéo dài sự sống từ 5 năm trở lên sẽ gia tăng đáng kể khi ung thư được phát hiện từ giai đoạn đầu và người bệnh được tiếp nhận phương pháp điều trị phù hợp.

Tại Mỹ, tỷ lệ kéo dài sự sống từ 5 năm trở lên đối với phụ nữ bị ung thư cổ tử cung ở giai đoạn muộn chỉ là 15% nhưng nếu được chẩn đoán khi khối u chưa di căn, tỷ lệ này tăng lên tới hơn 90%. Chẩn đoán sớm cũng giúp giảm từ 2-4 lần chi phí điều trị.

"Bạn là ai?" "Bạn sẽ làm gì?" nhân ngày Ung thư Thế giới (4/2)? Câu trả lời cho 2 câu hỏi này cũng chính là chủ đề của ngày Ung thư Thế giới năm nay.

Ông Cary Adams - Giám đốc Điều hành, Liên minh Kiểm soát Ung thư Quốc tế phát biểu: "Với chủ đề "Tôi là và tôi sẽ", chúng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư. Chúng ta, dù là với tư cách cá nhân hay cộng đồng và chính phủ, đều cần phải chung tay khuyến khích người bệnh đến cơ sở y tế từ giai đoạn đầu. Nếu được như vậy, số ca tử vong vì ung thư không chỉ giảm hàng chục, hàng trăm nghìn mà có thể giảm tới hàng triệu người".

WHO khuyến nghị các nước nâng cao nhận thức người dân về các triệu chứng của ung thư, đồng thời đầu tư nâng cao năng lực chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả căn bệnh này.

Ước tính năm 2018, thế giới có 9,5 triệu người chết vì ung thư và con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng. Để đạt được mục tiêu toàn cầu giảm tỷ lệ tử vong sớm do ung thư, WHO cho rằng cần phải tăng tốc hành động, trong đó mấu chốt là phải phát hiện sớm và điều trị ung thư ngay từ giai đoạn đầu.

7 thực phẩm có thể ngăn ngừa ung thư 7 thực phẩm có thể ngăn ngừa ung thư Dấu hiệu của hội chứng cận ung thư? Dấu hiệu của hội chứng cận ung thư? 3 bệnh ung thư thường gặp ở nữ giới 3 bệnh ung thư thường gặp ở nữ giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục