80% nhà thuốc ở TP.HCM kết nối liên thông cơ sở dữ liệu dược quốc gia

Thanh Tâm (VTV9), icon
09:39 ngày 04/04/2019

VTV.vn - TP.HCM hiện có khoảng 6.000 nhà thuốc, 80% số nhà thuốc này đã kết nối thành công liên thông với cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

Như bao nhà thuốc khác trên địa bàn TP.HCM, ban đầu khi nhận được thông tin phải kết nối mạng với hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dược quốc gia, nhà thuốc Thiên Phước (quận Tân Bình) khá bỡ ngỡ và gặp khó khăn. Tuy nhiên, đến nay với sự hỗ trợ của ngành Y tế thành phố, nhà thuốc đã thực hiện tốt và thấy được những tiện ích của việc kết nối trong công việc kinh doanh của mình.

Nhiều nhà thuốc chưa kết nối mạng với lý do chi phí sử dụng phần mềm cao, gặp khó khăn trong quá trình sử dụng. Trên thực tế, vấn đề này còn liên quan đến câu chuyện quản lý thuốc kê toa và không kê toa. Theo các chuyên gia, việc quản lý bán thuốc tại Việt Nam thuộc dạng lỏng lẻo bậc nhất thế giới. Người dân có thể mua được thuốc kháng sinh không cần đơn ở bất kỳ quầy thuốc nào. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng kháng kháng sinh ở nước ta cao nhất thế giới.

Trước thông tin sẽ xem xét thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của các nhà thuốc, quầy thuốc không duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (tiêu chuẩn GPP) nếu không liên thông kết nối dữ liệu cơ sở dược quốc gia, quá trình chuyển đổi trên càng được quan tâm nhiều hơn. Bộ Y tế kỳ vọng, việc kết nối mạng của các nhà thuốc sẽ giúp thay đổi hình ảnh "đến Việt Nam mua thuốc dễ như mua rau".


TP.HCM sẽ thu hồi giấy phép nhà thuốc không kết nối liên thông dữ liệu TP.HCM sẽ thu hồi giấy phép nhà thuốc không kết nối liên thông dữ liệu

VTV.vn - Sở Y tế TP.HCM sẽ thu hồi giấy phép kinh doanh của các nhà thuốc, quầy thuốc không kết nối dữ liệu cơ sở dược quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục