9 trường hợp tử vong do cấy ngực tại Mỹ

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24), icon
11:41 ngày 23/03/2017

VTV.vn - Tại Mỹ, đã có ít nhất 9 trường hợp tử vong từ một căn bệnh ung thư hiếm gặp được cho là do cấy ghép ngực.

Hình minh họa

Đây là kết luận gây sốc vừa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công bố.

Kiểm tra từ các trường hợp bị tử vong cho thấy, xung quanh phần ngực có đặt túi cấy ghép - các tế bào trong hệ miễn dịch đều bị ảnh hưởng, chủ yếu ở vùng da và các hạch bạch huyết. Theo FDA, đây là một loại ung thư cực hiếm có tên khoa học là ung thư biểu mô tế bào lớn (ALCL), và những phụ nữ từng cấy ghép ngực sẽ có khả năng mắc bệnh cao hơn so với người bình thường.

FDA cũng khuyến cáo những phụ nữ từng cấy ghép ngực cần chú ý tới các triệu chứng bao gồm sưng, đỏ và cứng xung quanh các mô ngực để sớm phát hiện và chữa trị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục