Áo vận hành hệ thống cảnh báo nguy cơ COVID-19 bằng... màu sắc của đèn giao thông

Trang Phan, icon
06:33 ngày 06/09/2020

VTV.vn - Hệ thống màu sắc của "đèn giao thông" cảnh báo nguy cơ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã chính thức vận hành tại Áo.

Hệ thống cảnh báo nguy cơ COVID-19 bằng màu sắc của đèn giao thông đã được áp dụng tại một số nước trên thế giới.

Theo đó, các địa phương sẽ được phân loại theo màu sắc xanh, đỏ, vàng tùy theo mức độ nguy cơ của dịch bệnh và cư dân tại đây phải thực hiện các biện pháp phòng dịch tương xứng.

Trong cuộc họp báo ngày 4/9 cùng các quan chức chính phủ, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz công bố đưa 3 thành phố lớn nhất của nước này gồm thủ đô Vienna, Linz và Graz vào vùng "vàng", tương ứng nguy cơ trung bình, trong khi đó các vùng còn lại trên cả nước được xếp vào vùng "xanh" (nguy cơ thấp).

Ở các vùng "vàng", việc đeo khẩu trang là bắt buộc tại trường học, các cơ sở kinh doanh bán lẻ, khu ăn uống, tổ chức sự kiện cũng bị hạn chế. Hệ thống "đèn giao thông" dịch bệnh sẽ được đánh giá và điều chỉnh hằng tuần căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế.

Hiện Áo chưa có vùng nào xếp vào vùng "Cam", tức nguy cơ cao hay "Đỏ", tình hình nghiêm trọng.

Theo Bộ trưởng Y tế Áo, ông Rudolf Anschober, hệ thống "đèn giao thông" cảnh báo dịch bệnh ngoài mục đích nhằm nâng cao sự cảnh giác của người dân trong việc phòng chống dịch bệnh, còn hỗ trợ các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng dịch phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục