Báo động số lượng người Việt Nam mắc tật khúc xạ

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
08:53 ngày 23/01/2019

VTV.vn - Các chuyên gia y tế cảnh báo, số người mắc các tật khúc xạ ở Việt Nam ngày càng cao.

Theo thống kê, tại Việt Nam có từ 14 - 36 triệu người, trong đó có khoảng 3 triệu trẻ em mắc các tật khúc xạ. Hiện tại, chưa có một đánh giá điều tra quy mô quốc gia về tật khúc xạ. 

Nhiều trẻ em khu vực nông thôn thiếu điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc mắt. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực được đào tạo bài bản hiện chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc tật khúc xạ đang ngày một tăng cao.

Tật khúc xạ ở trẻ em nông thôn chưa thực sự được coi trọng Tật khúc xạ ở trẻ em nông thôn chưa thực sự được coi trọng

VTV.vn - Theo thống kê của ngành y tế, trong khoảng 3 triệu trẻ em cả nước bị tật khúc xạ, trẻ trong độ tuổi từ 6-15 tuổi có tỷ lệ mắc tật khúc xạ từ 10-15% ở khu vực nông thôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục