Bé gái châu Á đầu tiên sinh tự nhiên từ cấy ghép mô buồng trứng

Theo TTXVN, icon
03:33 ngày 09/07/2015

VTV.vn - Tờ Today của Singapore ngày 7/7 đưa tin, một bé gái được hình thành từ cấy ghép mô buồng trứng đã chào đời tại Bệnh viện Đại học quốc gia Singapore (NUH) vào tháng 5/2015.

Vợ chồng chị Siti Nurjannah và con gái mới sinh. (Nguồn: The Straits Times)

Đây là trường hợp đầu tiên tại châu Á và là một trong 21 trường hợp trên thế giới được sinh tự nhiên nhờ biện pháp cấy ghép mô buồng trứng.

Mẹ của bé, Siti Nurjannah bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư mô mềm hiếm gặp ở đùi vào năm 2009, khi cô 26 tuổi. Việc điều trị bằng các biện pháp hóa trị sẽ dẫn đến nguy cơ khiến người phụ nữ này không thể có con. Vì vậy, các bác sỹ tại NUH đã phẫu thuật nội soi, thu thập và bảo quản lạnh một phần mô buồng trứng của cô trước khi hóa trị và cấy nó trở lại bốn năm sau, khi cô điều trị khỏi bệnh ung thư vào năm 2013.

Tiến sỹ Anupriya Agarwal của NUH cho biết, thành công này sẽ mở ra cơ hội cũng như khuyến khích phụ nữ không nên từ bỏ thiên chức làm mẹ khi phải đối mặt với bệnh tật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục