Bệnh ho gà quay trở lại phía Nam

Thanh Tâm - Hoàng Vũ, icon
01:59 ngày 25/06/2015

VTV.vn - Thời gian gần đây, bệnh ho gà đang có dấu hiệu trở lại phía Nam với nhiều ca bệnh khá nặng.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM đã tiếp nhận và điều trị gần 30 ca ho gà kèm suy hô hấp nặng do ho kéo dài. Đa phần những trường hợp này là các bé không được cha mẹ cho tiêm phòng đầy đủ vaccine phòng bệnh.

Điều đáng lo ngại là trong thời gian đầu mắc bệnh, triệu chứng ho gà rất giống với những chứng bệnh cảm thông thường, nên nhiều gia đình có tâm lý chủ quan tự mua thuốc về chữa cho con. Đến khi thấy trẻ ho nặng, bị tím tái mới đưa vào viện thì đã trong tình trạng nguy kịch vì suy hô hấp, thậm chí là viêm phổi.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, trẻ mắc ho gà có thể bị bội nhiễm, gây biến chứng viêm phổi, viêm phế quản - phổi. Với trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ suy dinh dưỡng bệnh ho gà rất dễ trở nặng và tử vong.

Để phòng tránh mắc ho gà trẻ cần được tiêm phòng đẩy đủ vaccine 5 trong 1 theo đúng lịch trình lúc 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 18 tháng tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục