Bệnh nhân mắc hội chứng xâm nhập, hóc dị vật 10 tháng không được phát hiện

VTV9, icon
10:49 ngày 26/02/2019

VTV.vn - Một bệnh nhân mắc hội chứng xâm nhập mà không biết hoặc không được phát hiện sớm với dị vật đường thở bị bỏ quên suốt 10 tháng đã được chữa trị thành công.

Cách đây 10 tháng, bệnh nhân Phạm Thị Thanh Hà (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) ăn vịt nấu chao và bị sặc, ho sặc sụa, tím tái, sau đó ho khan kéo dài. Sau khi khám ở nhiều bệnh viện từ địa phương đến thành phố, bệnh nhân vẫn không biết mình bị bị hóc dị vật là một mảnh xương dài 2cm. Đi tới đâu bác sỹ cũng chẩn đoán chị bị viêm phế quản, uống thuốc là khỏi, dùng thuốc này không khỏi lại kê đơn thuốc khác. Quá lo lắng, thậm chí chị còn tìm đến thuốc chứa Corticoid khiến toàn thân bị phù, dù "tiền mất tật mang" nhưng bệnh không khỏi.

Đến tháng thứ 10, chị đến khám tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM. Các bác sỹ tại bệnh viện đã chỉ định chụp CT scan cho chị Thanh Hà và phát hiện dị vật đường thở là một mảnh xương không còn nguyên vẹn, vết đâm bị mưng mủ. May mắn dị vật tắc không trọn vẹn, phổi chưa bị tắc hoàn toàn nên chị vẫn có thể thở được.

Theo bác sỹ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, trong trường hợp này bệnh nhân đã mắc hội chứng xâm nhập mà không biết. Do đó, người dân nếu có các triệu chứng như: ho sặc sụa, tím tái, ho khan kéo dài cần tới bác sỹ để khám, được chẩn đoán, chữa trị.

Nhiều trường hợp bệnh nhi bị hóc dị vật trong những ngày nghỉ Tết Nhiều trường hợp bệnh nhi bị hóc dị vật trong những ngày nghỉ Tết

VTV.vn - Những ngày cận Tết, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM đã liên tiếp điều trị cho những bệnh nhi bị hóc dị vật, ngã, bỏng, điện giật.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục