Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được cấy ghép tim nhân tạo

Ban Thời sự, icon
04:44 ngày 20/01/2017

VTV.vn - Một cậu bé tại bang Illinois (Mỹ) vừa trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất trên thế giới được cấy ghép trái tim nhân tạo ở tuổi 11.

Cậu bé Jaheim Whigham đã được các bác sĩ cấy ghép một loại trái tim nhân tạo mới vốn được thiết kế dành cho phụ nữ, với kích thước nhỏ hơn trái tim nhân tạo thông thường.

Trước đó, cậu đã phải trải qua một ca cấy ghép tim hồi 7 tuổi song sau một thời gian, hệ miễn dịch của cậu đã đào thải cơ quan được hiến tặng này.

Cấy ghép tim nhân tạo không phải một phương pháp chữa bệnh nhưng là biện pháp tạm thời cho bệnh nhân trong khi chờ đợi trái tim đến từ người hiến tạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục