Bệnh Parkinson lần đầu tiên được mô tả bởi bác sĩ James Parkinson vào năm 1817 với các biểu hiện run rẩy, rối loạn tư thế và dáng đi. Bệnh có thể gặp ở tất cả các nước, các dân tộc và các tầng lớp xã hội khác nhau. Đáng ngại là căn bệnh này rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu và thường để lại hậu quả nặng nề, nếu không được chẩn đoán và điều trị phù hợp, sau 5 - 7 năm, người bệnh sẽ có nguy cơ bị tàn phế. Đồng thời, các chuyên gia cũng cảnh báo bệnh đang có chiều hướng ngày càng trẻ hóa.
Chịu đựng và chung sống với căn bệnh Parkinson hơn 6 năm qua, ông Đào Sỹ Sơn (trú tại Yên Phong, Bắc Ninh) mắc thể cứng và chậm vận động, tuy đã được dùng thuốc hỗ trợ hàng ngày nhưng sinh hoạt vẫn gặp rất nhiều khó khăn.
Ông Sơn cho biết: "Biểu hiện là chậm, hoạt động chân tay mình đều bị chậm và cứng đơ. Làm việc gì cũng khó mà mình không tự chủ làm được những việc trong cuộc sống".
Ông Sơn - bệnh nhân Parkinson - đang thăm khám và điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.
Ông Sơn là một trong số rất nhiều người có tuổi đang phải chung sống với căn bệnh này. Tuy nhiên, không chỉ người có tuổi mới bị bệnh Parkinson hành hạ. Trước đây, khi nhắc đến Parkinson, chúng ta thường nghĩ đến căn bệnh của người già, thế nhưng hiện nay, trên thực tế, có tới 10% số người bệnh khởi phát từ năm dưới 40 tuổi.
Điều đáng nói, người bệnh Parkinson ở giai đoạn đầu có các triệu chứng lâm sàng thường kín đáo, khó phát hiện nên nhiều người, nhất là người trẻ thường không ngờ tới.
ThS.BS Trần Đình Văn, Khoa Phẫu thuật Thần kinh I - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết: "Biểu hiện sớm của bệnh Parkinson là những mệt mỏi không rõ nguyên nhân, thứ 2 là đau nhức cơ vào ban đêm, giai đoạn sớm có thể diễn biến 3 - 4 năm hoặc nhiều hơn nữa. Sau đó, mới chuyển sang giai đoạn điển hình, bệnh nhân bắt đầu có những biểu hiện như run, chậm vận động, động tác, đi lại khó khăn, mất vững tư thế… đó là những triệu chứng điển hình của giai đoạn sau, còn giai đoạn sớm rất khó phát hiện và cần đến khám ở các cơ sở chuyên sâu".
Căn bệnh này rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu và thường để lại hậu quả nặng nề cho người bệnh. Trong khi đó, nguyên nhân của căn bệnh này đến nay vẫn đang là một ẩn số: "Người ta có nói đến một số yếu tố di truyền, nhiễm độc, thuốc trừ sâu, hoặc là 1 số loại virus, nhưng nhìn chung nguyên nhân vẫn là chưa rõ" - PGS.TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết thêm.
Bệnh Parkinson rất khó phát hiện trên các xét nghiệm hay chẩn đoán hình ảnh mà chủ yếu bằng cách khám lâm sàng qua các triệu chứng. Do đó, bệnh sẽ rất dễ bị bỏ qua…
Theo PGS.TS Đồng Văn Hệ, nếu chúng ta không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh sẽ ngày càng nặng, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, và thậm chí gây ra những tàn phế hoặc rối loạn trầm cảm.
Hiện nay, có 2 phương pháp điều trị chính cho bệnh nhân Parkinson là nội khoa và phẫu thuật. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ giúp người bệnh có thể kiểm soát được các triệu chứng chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn. Bên cạnh đó, sự chia sẻ từ người thân, gia đình và cộng đồng cũng là phương pháp hỗ trợ rất tốt cho bệnh nhân trong quá trình điều trị.
Nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng đối với bệnh Pakinson nói chung, các bệnh nhân mắc Pakinson nói riêng, từ 7h sáng mai 1/12, tại khu vực Tượng đài Cảm Tử Quân hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp với Tập đoàn PPC An Thịnh tổ chức Giải chạy vì người bệnh Parkinson với thông điệp "Mỗi bước chạy một niềm vui". Nếu quý vị quan tâm, hãy cùng đến tham gia giải chạy này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Tập trung chăm sóc sức khỏe phụ nữ tốt hơn không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của một nửa thế giới mà còn sẽ thúc đẩy kinh tế toàn cầu lên đến 1000 tỷ USD/năm.
VTV.vn - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi 7 tuổi nhập viện nghi ngộ độc do ăn nấm hái trong vườn.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vinh dự là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ do Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) trao tặng.
VTV.vn - Bệnh nhân nữ 71 tuổi, ở Hưng Yên nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, đau đầu.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa nội soi cấp cứu, gắp được dị vật là một đồng xu nằm ở thực quản của bé gái gần 3 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
VTV.vn - 7 người trong 3 hộ tại xã Bình An, huyện Lộc Hà có biểu hiện nổi mẩn đỏ, ngứa, gãi nhiều gây trầy xước da ở vùng bị côn trùng đốt như cánh tay, cằng chân, lưng, bụng…
VTV.vn - Mặc dù được công nhận loại trừ sốt rét vào cuối năm 2023, nhưng tỉnh Đồng Nai vẫn xuất hiện ca sốt rét ngoại lai.
VTV.vn - Bé T.K.M. (3 tuổi, trú tại Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
VTV.vn - Cơ sở này đã ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh tại địa chỉ số 186 - 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
VTV.vn - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa phẫu thuật lấy thành công khối sỏi san hô lớn cùng nhiều viên sỏi nhỏ tại thận phải cho một người bệnh nữ 48 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa phẫu thuật cắt bỏ thành công bướu tuyến giáp khổng lồ cho nữ bệnh nhân N.T.Y., 64 tuổi.
VTV.vn - Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị một bé gái 2 tháng tuổi, bị ho gà với diễn biến nặng.
VTV.vn - Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại huyện Trảng Bom và huyện Vĩnh Cửu.
VTV.vn - Dưới đây là hướng dẫn xử trí cấp cứu người say nắng, say nóng của Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế).