Bệnh tình dục đang gia tăng ở Anh

Nguyễn Mai, icon
07:17 ngày 06/06/2019

VTV.vn - Các trường hợp nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục đang gia tăng ở Anh.

Năm 2018, đã có 447.694 chẩn đoán mới nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD), tăng 5% so với năm 2017.

Đáng chú ý, trong đó, bệnh lậu tăng mạnh nhất là 26% lên 56.259 trường hợp, con số lớn nhất kể từ năm 1978. Số ca mắc bệnh lậu đã gia tăng trong nhiều năm trở lại đây ở cả nam và nữ. Bệnh lậu là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn lây từ người sang người do quan hệ tình dục không an toàn. Tuy nhiên bệnh này không bị lây bởi chỗ ngồi trong nhà vệ sinh hoặc dùng chung bồn tắm hoặc khăn tắm. Một số trường hợp không có dấu hiệu của bệnh, do đó những người nhiễm bệnh đã vô tình lây sang cho bạn tình của mình.

Bệnh lậu có thể điều trị bằng kháng sinh, mặc dù đã có báo cáo gần đây về một số trường hợp "siêu lậu" khó điều trị có khả năng kháng với những loại thuốc thông thường.

Những triệu chứng của bệnh lậu là có dịch tiết màu vàng hoặc màu xanh lá cây từ âm đạo hoặc dương vật, hoặc đi tiểu đau. Khi đó, người bệnh nên đến bác sĩ gia đình hoặc phòng khám sức khỏe sinh sản để kiểm tra.

Bệnh lậu có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài nghiêm trọng, bao gồm vô sinh ở phụ nữ.

Các chuyên gia lo lắng rằng nhiều người không chủ động xét nghiệm các bệnh lây qua đường tình dục, thường là do xấu hổ hoặc không có điều kiện đi khám bệnh.

Bên cạnh đó, có 7.541 trường hợp mắc bệnh giang mai, tăng 5% so với năm 2017.

Các nhóm có nguy cơ cao bao gồm thanh thiếu niên và cộng đồng người đồng tính nam.

Các bác sĩ khuyến cáo, với trẻ em gái chưa từng quan hệ tình dục, nên tiêm chủng HPV để ngừa các bệnh lây lan. Bên cạnh đó, khám sức khỏe định kỳ và sử dụng bao cao su cũng là cách để phát hiện sớm các bệnh STD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục