Bệnh viện Bạch Mai bàn giao Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Mai Thanh, icon
04:12 ngày 15/10/2021

VTV.vn - Sáng 15/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Bạch Mai tiến hành Lễ tổng kết và bàn giao Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ký kết Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ đào tạo chuyên môn giữa Bệnh viện Bạch Mai và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TP. Hồ Chí Minh đã được thành lập theo Quyết định số 3628/QĐ-BYT ngày 30/7 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau thời gian tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân lực, Trung tâm đã bắt đầu đi vào hoạt động, thu dung điều trị người bệnh COVID-19 từ ngày 11/8.

Bệnh viện Bạch Mai đã cử các chuyên gia đầu ngành, trong đó có đội ngũ chuyên gia về hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực đã có kinh nghiệm hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương… 

Báo cáo tổng kết hoạt động của Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trong thời gian qua, TS.BS Đỗ Ngọc Sơn - Phó giám đốc Trung tâm cho biết: Mặc dù phải triển khai trong điều kiện vô cùng khó khăn và thiếu thốn nhưng với tinh thần "Tất cả vì Miền Nam thân yêu", đội ngũ nhân lực tinh nhuệ nhất, hệ thống máy móc hiện đại nhất đã được huy động để chi viện cho TP. Hồ Chí Minh. Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các đơn vị lâm sàng và cận lâm sàng là tiền đề để giải quyết hiệu quả các trường hợp bệnh nặng, nguy kịch.

Trong thời gian hơn 2 tháng, Trung tâm đã tiếp nhận trên 1.300 bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có 363 ca đã được điều trị qua cơn nguy kịch, chuyển xuống tuyến dưới để tiếp tục điều trị; 213 ca đã được ra viện trong niềm vui và hạnh phúc của người thân và các thầy thuốc, trong đó nhiều ca nguy kịch đã được cứu sống ngoạn mục.

Bệnh viện Bạch Mai bàn giao Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh 1.

Đại diện Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã ký đề án và biên bản bàn giao Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Song song với hoạt động của các đơn vị lâm sàng, trong thời gian qua Khoa Xét nghiệm đã thực hiện 163.856 xét nghiệm, kết quả xét nghiệm đảm bảo chính xác, kịp thời, phục vụ công tác điều trị của người bệnh nặng. Đặc biệt, Khoa Xét nghiệm đã thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu như định lượng AntiXa, D-dimer, HIT Ab, Interleukin-6, Procalcitonin, Ferritin, PCR SARS-CoV-2, cấy máu và dịch cơ thể… Đây là những xét nghiệm quan trọng trong chẩn đoán và điều trị COVID-19 mà chỉ có một số ít các bệnh viện lớn thực hiện được.

Việc thực hiện các công tác lấy mẫu và xét nghiệm cho nhân viên thuộc trung tâm và nhân viên khách sạn đã kịp thời phát hiện 8 trường hợp F0. Khoa Xét nghiệm cũng đã thực hiện công tác lĩnh máu kịp thời, lĩnh 586 đơn vị máu và chế phẩm máu từ Bệnh viện Hùng Vương.

Bên cạnh công tác chuyên môn, việc hỗ trợ người bệnh và thân nhân cũng rất được bệnh viện quan tâm. Bệnh viện đã chủ động cung cấp thông tin về tình trạng điều trị của bệnh nhân cho người thân; thông báo ngày, giờ tử vong của bệnh nhân không may qua khỏi cho người nhà; trả lời thông tin người bệnh, tiếp nhận các cuộc gọi và trực tiếp cầm Hotline 24/7; phối hợp với các phòng ban chức năng xác minh, lập danh sách, chủ động gọi đến thân nhân của người bệnh đã mất, trao trả 276 kỷ vật cho người nhà người bệnh. Tổ công tác xã hội cũng phối hợp với Văn phòng Trung tâm làm thủ tục cho người bệnh ra viện, kết nối y tế phường, thông báo về nơi cư trú, đặt các chuyến xe 0 đồng đưa người bệnh về tận nhà.

Phát biểu tại buổi bàn giao, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng tri ân những ân tình và sự sẻ chia của đồng nghiệp Bệnh viện Bạch Mai với nhân dân thành phố: "Thời gian qua thật nhanh. Có thể 20-30 năm sau chúng ta sẽ nhìn đây như một công trình của thế kỷ. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, chúng ta đã hoàn thành một trung tâm hồi sức với quy mô 360 giường ICU và 1 bệnh viện dã chiến 2.600 giường. Đặc biệt, nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai huy động vào là những thầy thuốc tinh nhuệ nhất, chia sẻ với TP. Hồ Chí Minh".

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết: Thời gian qua, có lúc TP. Hồ Chí Minh rất khó khăn, dịch bùng phát rất mạnh, nhưng nhân viên y tế của thành phố và lực lượng chi viện đã kề vai sát cánh để có kết quả tốt đẹp hiện tại. 7 trung tâm hồi sức đã được thiết lập để cứu bệnh nhân nặng và nguy kịch. Bộ Y tế tin tưởng năng lực y tế của TP. Hồ Chí Minh đảm đương sau khi lực lượng chi viện được rút về.

Cũng tại buổi lễ, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức tổng kết 3 khoá đào tạo hồi sức cấp cứu cơ bản và kiểm soát nhiễm khuẩn, trao chứng nhận cho các học viên. GS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở y tế TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hỗ trợ đào tạo chuyên môn giữa Bệnh viện Bạch Mai và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh; Đại diện Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã ký đề án và biên bản bàn giao Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục