Béo phì có khả năng trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ung thư

Ngọc Mai, icon
03:41 ngày 02/04/2018

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Nghiên cứu ung thư Anh quốc, béo phì có nguy cơ sẽ trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ung thư trong thời gian tới.

Hình minh họa

Theo nghiên cứu hiện nay, hút thuốc là nguyên nhân gây ra ung thư lớn nhất, tiếp theo là bệnh béo phì, sau đó là việc uống rượu, ăn quá ít chất xơ, và ô nhiễm không khí.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tình trạng béo phì đang tăng mạnh, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, và dự báo không bao lâu nữa béo phì sẽ "soán ngôi" hút thuốc và trở thành nguyên nhân hàng đầu gây ung thư trên thế giới.

Một điều đáng lo ngại, không phải ai cũng lường được những mối nguy hiểm mà chứng béo phì có thể gây ra. Vì vậy, việc kiểm soát cân nặng để giảm tình trạng béo phì, đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ mắc ung thư, chưa được sự quan tâm của nhiều người trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục