Cà Mau: 45 em học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor đã xuất viện

Lê Hải, icon
04:01 ngày 12/01/2019

VTV.vn - 45 em học sinh ở tỉnh Cà Mau bị nôn ói, ngất xỉu sau khi ngậm nước Fluor tại trường học đã được xuất viện về nhà.

Những em học sinh không có dấu hiệu quá nặng được theo dõi tại bệnh viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời (Cà Mau), đến chiều tối hôm qua, 45 em học sinh được điều trị tại bệnh viện này đã được cho xuất viện về nhà. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, 45 em này đã phải nhập viện trong tình trạng nông ói, ngất xỉu sau khi ngậm nước Fluor để súc miệng ngừa sâu răng. Sự việc xảy ra tại Trường tiểu học 1 Khánh Bình, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Cà Mau: 45 em học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor đã xuất viện - Ảnh 1.

Các em học sinh được chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Trần Văn Thời, Cà Mau.

Cà Mau: 45 em học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor đã xuất viện - Ảnh 2.

17 em phải truyền nước để cấp cứu.

Cà Mau: 45 em học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng fluor đã xuất viện - Ảnh 3.

Nhiều phụ huynh học sinh chạy tới bệnh viện khi hay tin con em mình phải nhập viện.

Ngay sau khi sự cố, các em đã được đưa tới bệnh viện chăm sóc, 17 trường hợp bị nặng đã phải truyền dịch cấp cứu. Những trường hợp còn lại thì được các bác sĩ cho uống thuốc và để các em nằm theo dõi.

Lãnh đạo huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân để tránh xảy ra những sự cố tương tự.

Được biết Fluor là loại thuốc ngậm được một số trường học áp dụng cho học sinh ngậm để ngừa sâu răng. Mỗi tuần sẽ uống vào 1 thời điểm và theo chỉ dẫn cụ thể.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục