Các triệu chứng COVID-19 có thể tồn tại trong 3 tháng

Huệ Anh, icon
06:07 ngày 03/04/2021

VTV.vn - Hiện tượng các triệu chứng COVID-19 tồn tại dai dẳng mới xuất hiện chưa được nghiên cứu kỹ càng.

Các triệu chứng COVID-19 có thể tồn tại trong 3 tháng (nguồn: reuters)

Một nghiên cứu do Văn phòng thống kê quốc gia Anh (ONS) thực hiện trên 21.622 người mắc COVID-19 từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021 cho thấy, 13,7% người tham gia sẽ có các triệu chứng COVID-19 trong ít nhất 3 tháng. Như vậy, trung bình cứ 7 người mắc COVID-19 thì sẽ có 1 người gặp các triệu chứng dai dẳng.

13 triệu chứng phổ biến được ghi nhận, bao gồm mệt mỏi, đau cơ, khó tập trung, mất vị giác và khứu giác. Theo các nhà khoa học, nguy cơ các triệu chứng này tồn tại trong khoảng thời gian dài ở cơ thể nữ giới cao hơn nam giới, lần lượt là 14,7% và 12,7%. Trong khi đó, những người ở độ tuổi từ 35 đến 49 nguy cơ cao có thể tồn tại các triệu chứng trong ít nhất 5 tuần.

Theo ONS, dựa trên một khảo sát quy mô lớn hơn, 1,1 triệu người cho biết họ gặp các triệu chứng COVID-19 trong hơn 4 tuần. Hiện tượng các triệu chứng COVID-19 tồn tại dai dẳng này mới xuất hiện chưa được nghiên cứu kỹ càng. Tình trạng trên còn được gọi là "COVID-19 lâu khỏi". 

Anh là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 với gần 127.000 ca tử vong. Tuy nhiên, số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 đang giảm dần sau khi Chính phủ Anh triển khai hiệu quả các chương trình tiêm chủng trên diện rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục