Cách ly du thuyền hơn 3.000 người do có ca nghi nhiễm COVID-19

Hoài Linh, icon
12:00 ngày 16/03/2020

VTV.vn - 2.600 khách cùng 1.100 thành viên thuỷ thủ đoàn du thuyền Golden Princess bị cấm lên bờ do phát hiện một người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Du thuyền đang neo đậu tại cảng Akaroa, gần thành phố Christchurch. Bộ Y tế New Zealand cho biết, mọi người trên thuyền không được phép rời đi cho đến lúc có kết quả xét nghiệm.

Lực lượng y tế trên du thuyền Golden Princess đã cách ly ba hành khách, trong đó một người có triệu chứng giống COVID-19. New Zealand sẽ không đưa ra cách xử lý với du thuyền cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Ba ngày trước, hãng điều hành du thuyền Princess Cruises đã tuyên bố dừng các chuyến đi trên toàn thế giới trong hai tháng vì COVID-19. Công ty cho phép các du thuyền đã xuất phát được 5 ngày tiếp tục hành trình nhưng nên dừng sớm ở địa điểm thuận tiện nhất. Princess Cruise có hai du thuyền bị cách ly và ghi nhận ca nhiễm trên tàu, gồm Diamond Princess cập cảng ở Nhật Bản và Grand Princess cập cảng ở California.

New Zealand hiện ghi nhận 8 trường hợp mắc COVID-19 và chưa có ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục