Cách phòng tránh lây nhiễm COVID-19 cho trẻ em khi ở nhà

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
03:32 ngày 21/04/2020

VTV.vn - Trong thời gian trẻ ở nhà phòng dịch COVID-19, các bậc phụ huynh cần lưu ý những điều gì để phòng tránh dịch bệnh cho con em mình?

1.Tránh ở trong phòng kín với nhiệt độ quá lạnh và phải giữ nhà cửa thông thoáng.

2. Thường xuyên lau chùi, sát khuẩn đồ dùng trong gia đình. Vi trùng có thể bị đưa từ bên ngoài vào, đặc biệt là khi có thành viên gia đình về nhà mà không thay quần áo hoặc tắm rửa ngay.

3. Rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ nhỏ để diệt khuẩn, phòng lây nhiễm bệnh. 

4. Tránh cho trẻ tiếp xúc với vật nuôi. Đến nay, chưa có bằng chứng thú cưng nuôi trong nhà như chó, mèo... nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo, mọi người đặc biệt là trẻ em nên rửa tay với xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với các loại vật nuôi.

5. Cho trẻ ăn uống đủ chất để tăng cường đề kháng. Nên cho trẻ uống nhiều nước, giữ ấm cơ thể, nghỉ ngơi đầy đủ.

6. Luôn vệ sinh sạch sẽ cho trẻ: Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, sau khi chơi, sau khi đi vệ sinh. Khi trẻ có biểu hiện ho, sốt, cần cho trẻ nghỉ học, theo dõi cách ly và đi khám tại các cơ sở y tế.

Làm thế nào để kiểm soát cân nặng trong mùa dịch COVID-19? Làm thế nào để kiểm soát cân nặng trong mùa dịch COVID-19?

VTV.vn - Trong khoảng thời gian ở nhà tránh dịch, mọi người thường không kiểm soát được cân năng do lối sống và thói quen sinh hoạt bị xáo trộn khá nhiều.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục