Cần Thơ: Tỷ lệ nhiễm HIV tăng cao ở nhóm quan hệ đồng giới nam

TTXVN, icon
12:00 ngày 02/11/2022

VTV.vn - Hàng năm, tại Cần Thơ có khoảng 65% người phát hiện nhiễm HIV mới là người có quan hệ đồng giới nam.

Hình minh họa.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tập huấn phòng ngừa HIV/AIDS cho cán bộ y tế ngành Giáo dục do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 1/11.

ThS. Dáp Thanh Giang, Trưởng Khoa Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ thông tin, tại Việt Nam, đến tháng 9/2021 có gần 213.000 người nhiễm HIV đang còn sống, gần 192.000 bệnh nhân tử vong. Tại Cần Thơ, lũy tích đến 30/6/2022, số người nhiễm phát hiện được là hơn 7.000 người; trong đó, gần 4.500 người còn sống, tử vong gần 2.600 người.

Đặc biệt, số người nhiễm HIV mới phát hiện được trong những năm gần đây tiếp tục tăng. Nam giới chiếm 95,7% trên tổng số ca nhiễm HIV mới được phát hiện và hầu hết đều do quan hệ đồng giới nam không an toàn. Số người nhiễm HIV tập trung từ 16 - 49 tuổi. Những năm gần đây, nhóm tuổi trẻ từ 16 - 25 tuổi nhiễm HIV có dấu hiệu gia tăng, gần 20% là học sinh, sinh viên.

Theo ThS. Dáp Thanh Giang, chỉ có 30% người nhiễm trong cộng đồng được xác định, còn lại 70% chưa xét nghiệm HIV. Do đó, công tác tuyên truyền để giảm kỳ thị, nâng cao nhận thức về tình dục an toàn nhằm giảm tối thiểu khả năng lây nhiễm ở những nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Cần Thơ: Tỷ lệ nhiễm HIV tăng cao ở nhóm quan hệ đồng giới nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tập huấn. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị tập huấn, các thầy, cô giáo được trang bị kiến thức về các thành tựu mới trong phòng ngừa, điều trị HIV/AIDS; những kỹ năng tư vấn trực tiếp và trên các nền tảng mạng xã hội cho các đối tượng học sinh có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS cao.

BSCKII. Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ nhận định, tỷ lệ người có nguy cơ cao nhưng chưa xét nghiệm HIV là do e ngại sự kỳ thị của cộng đồng, do thiếu thông tin. Vì vậy, các cán bộ y tế trong ngành giáo dục cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Từ đó, cung cấp các thông tin thiết yếu như hiện nay ngành Y tế đã có những thành tựu lớn về xét nghiệm, sinh phẩm tự xét nghiệm (tuxetnghiem.vn) được cung cấp hoàn toàn miễn phí; các xét nghiệm dễ dàng thực hiện bằng nước bọt, máu hoặc nước tiểu.

Bên cạnh đó, việc lây nhiễm sẽ gần như được chặn đứng bằng các liệu pháp dự phòng như: sử dụng bao cao su, không sử dụng chung bơm kim tiêm, hay PrEP (Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm), điều trị ARV cho phụ nữ mang thai nhiễm HIV nhằm tránh lây từ mẹ sang con… Những giải pháp này sẽ giúp bệnh nhân nâng cao chất lượng sống, giảm lây nhiễm ra cộng đồng.

Tại Hội nghị, đại diện các trường trung học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã đồng thuận, cam kết sẽ tăng cường tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn khám sàng lọc… nhằm giảm thiểu tỷ lệ học sinh nhiễm HIV. Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và người có nguy cơ lây nhiễm HIV; giáo dục về lợi ích của việc tiếp cận với các dịch vụ dự phòng, xét nghiệm, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Công tác truyền thông sẽ được các trường thực hiện trực tiếp với các nhóm lớn thông qua các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần, phát động các cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS. Đồng thời, cán bộ y tế sẽ "nằm vùng" trong các nhóm chuyên biệt trên mạng xã hội để kịp thời nắm bắt thông tin và tư vấn cho các đối tượng nguy cơ nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, bí mật cho các thành viên.

Hiện, toàn ngành Y tế thành phố Cần Thơ đã quán triệt các cơ sở y tế trong công tác khám sàng lọc, tư vấn, điều trị đối với các đối tượng có nguy cơ cao và đang nhiễm HIV cần đảm bảo sự riêng tư của phòng khám bệnh; đảm bảo tất cả hồ sơ của khách hàng được bảo mật; không cô lập khách hàng nhiễm HIV với khách hàng khác...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục