Cảnh giác với vật dụng làm từ nhựa đen

Hoài Linh, icon
08:19 ngày 23/07/2018

VTV.vn - Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Anh phát hiện một số sản phẩm tiêu dùng được làm bằng nhựa đen tái chế từ rác thải điện tử gây nguy hiểm cho con người.

Loại nhựa này bị nhiễm rất nhiều kim loại nặng nguy hiểm như brom, antimon, chì… và có thể đang xâm nhập dần vào đời sống của người dân trên toàn thế giới. Nhựa đen có tính chất đặc biệt khiến nó không thể được tái chế sạch.

Các nhà khoa học Anh đã tìm ra nồng độ kim loại nặng vượt ngưỡng có trong các sản phẩm được làm từ nhựa đen, bao gồm: trang sức, thìa nhựa, dụng cụ làm vườn, đồ trang trí, mắc áo, đồ chơi, hộp nhựa và thiết bị văn phòng.

Nhựa đen nhuộm màu bằng cacbon, trong nhiều trường hợp được sản xuất bằng cách đốt các phụ phẩm từ hoạt động khai thác và tinh chế dầu mỏ. Trong khi các loại nhựa khác có thể được nung chảy để tái chế bằng các tia cận hồng ngoại, nhựa đen không bị ảnh hưởng bởi bức xạ cường độ thấp này.

Mặc dù vậy, nhựa đen vẫn rất được ưa chuộng nhờ tính thẩm mỹ. Chỉ cần nhìn vào các thiết bị điện tử, khi màn hình, bàn phím máy tính màu trắng phổ biến trong thập niên 90, bây giờ đã chuyển hết thành màu đen. Nguồn nhựa đen được thu lượm chủ yếu từ rác thải điện tử.

Sau khi nhóm nghiên cứu xét nghiệm hơn 600 vật phẩm có chất liệu nhựa đen, họ đã phát hiện ra nhiều vật phẩm bị nhiễm kim loại nặng vượt quá mức cho phép.

Nhóm nghiên cứu hi vọng rằng nghiên cứu này của mình sẽ tạo ra một tiếng nói trong cộng đồng khoa học, thúc đẩy các nghiên cứu tiếp theo để tìm ra lỗ hổng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục