Cặp sinh đôi chào đời còn nguyên bọc ối hình trái tim

P.V, icon
07:00 ngày 14/11/2019

VTV.vn - Các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội) vừa mổ bắt thành công cặp song sinh là hai bé gái chào đời còn nguyên trong bọc ối có hình trái tim.

Chị N.T.B.N. (28 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc) bị ngứa thai kỳ toàn thân. Đến khám tại Bệnh viện Bưu điện, gia đình sản phụ đã đề nghị mổ lấy thai từ tuần 35 nhưng được các bác sĩ giải thích để kéo dài thời gian cho thai song sinh được phát triển ổn định.

Theo bác sĩ Đỗ Tiến Dũng, Khoa Sản, khi được 37 tuần, chị N., được đưa vào phòng sinh. Hai bé sinh ra còn nguyên bọc ối. Đặc biệt, bọc ối một bé có hình trái tim vô cùng hiếm gặp. Đây là trường hợp khá hiếm gặp trong sản khoa với tỷ lệ 1/80.000 trường hợp mới có một.

Được biết, vợ chồng chị đã có một bé gái sinh thường vào năm 2013. Tuy nhiên, khi muốn có thêm con, anh chị đi khám thì phát hiện chị bị vời trúng thông hạn chế và quyết định thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Bưu Điện.

Chị N., chia sẻ, chuyển phôi lần đầu bị thất bại, đến lần thứ 2 chuyển 2 phôi được cả. Suốt thai kỳ sức khỏe chị và thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ đến tuần thứ 34 bị ngứa và chị phải chịu đến tuần 37 tuần để sinh 2 bé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục