Cắt bán phần dạ dày, nạo vét 50 hạch điều trị ung thư

PV, icon
08:00 ngày 18/03/2025

VTV.vn - Ekip bác sĩ Ngoại Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc đã thành công phẫu thuật cắt bán phần dạ dày, nạo vét gần 50 hạch, điều trị K dạ dày cho bệnh nhân 75 tuổi nhiều bệnh nền.

Phát hiện K dạ dày giai đoạn muộn dù không có triệu chứng

Ông N.T.T, 75 tuổi, tình cờ phát hiện mắc K dạ dày trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Được biết, ngoài bệnh đái tháo đường, cao huyết áp đang được điều trị, trước đó ông T khỏe mạnh, không có biểu hiện về bệnh như là: đau bụng, nôn, sút cân, rối loạn tiêu hóa.

"Tôi ăn uống, sinh hoạt bình thường, có đôi khi hơi mệt mỏi thì nghĩ do tuổi già chứ chưa bao giờ nghĩ mình mắc ung thư dạ dày, mà đã ở giai đoạn muộn" - Bệnh nhân T chia sẻ.

Không tin mình mắc bệnh ung thư, ông T sau đó đã thăm khám nhiều nơi trước khi lựa chọn khám & điều trị tại BVĐK Hồng Ngọc. Tại đây, ông được trực tiếp thăm khám bởi PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa & Bệnh lý Đại trực tràng - Tầng sinh môn. Kết quả thăm khám cho thấy, ông T có khối u bờ cong nhỏ ở hang vị dạ dày. Qua sinh thiết khẳng định khối u là Carcinoma tuyến biệt hóa vừa - loại ung thư biểu mô dạ dày thường gặp.

Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán xác định, bệnh nhân đã được hội chẩn liên chuyên khoa: chuyên khoa Ngoại, Gây mê - hồi sức, Tim mạch, Nội tiết, Ung bướu, dinh dưỡng, để đưa ra quy trình điều trị.

Cắt bán phần dạ dày, nạo vét 50 hạch điều trị ung thư - Ảnh 1.

Bệnh nhân mắc K dạ dày kèm theo nhiều bệnh nền

Cắt bán phần dạ dày, nạo vét gần 50 hạch, phẫu thuật ung thư triệt căn

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định khối u kích thước 5cm tại bờ cong nhỏ của dạ dày, có cấu trúc cứng chắc, kèm theo nhiều hạch cứng có kích thước lên tới 1 cm. Khối u chưa xâm lấn thanh mạc và chưa di căn sang ruột non hay đại tràng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình can thiệp ngoại khoa.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng, người trực tiếp thực hiện ca mổ, cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành cắt dạ dày bán phần kèm theo nạo vét hạch ở mức độ D2 theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, trong mổ sử dụng phương pháp sinh thiết tức thì các nhóm hạch: 1-7-14. Đây là một sự hỗ trợ quan trọng, giúp bác sĩ đánh giá chính xác phạm vi tổn thương, đảm bảo diện cắt hoàn toàn sạch u, không còn tế bào ung thư - tức là mổ triệt căn."

Đặc biệt, bệnh nhân đã được vét hạch triệt để - 50 hạch vệ tinh đã được vét, lấy bỏ.

Cắt bán phần dạ dày, nạo vét 50 hạch điều trị ung thư - Ảnh 2.

PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hùng trực tiếp thực hiện ca mổ: cắt dạ dày bán phần kèm theo nạo vét hạch ở mức độ D2

Nhờ được áp dụng phác đồ chăm sóc trước, trong và sau mổ ERAS (Enhanced Recovery after Surgery), bệnh nhân T ít đau, hồi phục nhanh chóng. Chỉ sau 1 ngày can thiệp cắt bán phần dạ dày, bệnh nhân có thể ăn uống, đi lại nhẹ nhàng.

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe sau can thiệp, bệnh nhân T lạc quan: "Đến nay tôi đã hồi phục rất tốt rồi, tôi tìm hiểu rất nhiều người cũng mổ và cũng sống 10-15 năm, tôi cũng hy vọng như vậy"

"Gia đình đã cân nhắc rất kỹ, đã đi khám nhiều bệnh viện, hỏi thăm nhiều nơi, tư vấn nhiều người, và quyết định đến Hồng Ngọc chọn bác sĩ Hùng phẫu thuật. Sức khỏe là quan trọng, nên chỗ nào tốt, bác sĩ nào tốt nhất thì mình lựa chọn, và tin tưởng 100%." - Cô N, người nhà bệnh nhân T chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc là bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ACHSI với hệ thống phòng mổ vô khuẩn đạt chuẩn, trang thiết bị phẫu thuật hiện đại, quy trình phẫu thuật an toàn và dịch vụ nội trú, chăm sóc hậu phẫu chất lượng cao, giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng.

Liên hệ tư vấn chi tiết: 0949 646 556

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục