Chính phủ Australia xin lỗi bệnh nhân nữ toàn quốc về bê bối cấy ghép lưới âm đạo

Nguyễn Mai, icon
10:00 ngày 13/10/2018

VTV.vn - Chính phủ Australia vừa đưa ra lời xin lỗi trên toàn quốc đối với phụ nữ bị ảnh hưởng bởi do bê bối cấy ghép lưới âm đạo.

Lưới cấy ghép âm đạo khiến phụ nữ bị tổn thương cơ quan sinh dục.

Lưới cấy ghép là trung tâm của vụ bê bối sức khỏe ảnh hưởng đến phụ nữ trên toàn thế giới, là nguyên nhân của các vụ kiện tại Anh, Mỹ, Canada và Australia.

Vào tháng 3, một cuộc điều tra ở Australia đã phát hiện ra rằng nhiều phụ nữ tại nước này đã phải chịu những nỗi đau đớn về thể xác sau khi cấy ghép lưới âm đạo.

Cấy ghép lưới âm đạo thường được dùng để điều trị bệnh són tiểu, sa bàng quang, sa tử cung cho phụ nữ sau sinh. Tấm lưới vải này được gắn vào thành âm đạo để hoạt động như một giàn giáo hỗ trợ các cơ quan, chẳng hạn như bàng quang, để giữ chúng ở đúng chỗ để giúp kiểm soát tình trạng tiểu són.Tuy nhiên, phẫu thuật cấy ghép có thể khiến mảnh ghép co lại, xoắn, uốn lượn và cắt qua các mô bên trong, khiến người phụ nữ đau đớn, không thể làm việc, thậm chí không thể đi lại và hoàn toàn không còn ham muốn tình dục.

Tác dụng tiêu cực được báo cáo sau khi phẫu thuật gồm chảy máu, tổn thương dây thần kinh và mô, rách cơ quan âm đạo cho lưới cọ sát.

Hơn 700 phụ nữ ở Australia đã tham gia phản đối nhà sản xuất Johnson & Johnson, nhưng các luật sư cho biết có tới 150.000 phụ nữ có thể bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Y tế Greg Hunt cho biết: "Thay mặt chính phủ Australia, tôi xin lỗi tất cả những phụ nữ bị đau đớn trong nhiều năm qua do cấy ghép lưới âm đạo".

Hiện, Australia đã cấm sử dụng hai sản phẩm lưới âm đạo kể từ năm ngoái do chúng gây ra những di chứng xấu cho sức khoẻ sinh sản của phụ nữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục