Cứu hai thanh niên bị đâm thủng tim, phổi trong đêm

P.V, icon
04:19 ngày 02/12/2019

VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (Vĩnh Long) vừa liên tiếp mổ cấp cứu cho hai bệnh nhân bị đâm thủng tim và phổi nguy kịch trong đêm.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nam 23 tuổi ở Vĩnh Long, bị dao đâm thấu ngực trái gây đứt bó mạch liên sườn và thủng phổi trái. Bệnh nhân bị đâm nhiều nhát vào vùng lưng hai bên.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng nguy kịch: lừ đừ, da niêm nhợt, tay chân lạnh, mạch nhanh, huyết áp tụt. Bệnh nhân được chẩn đoán: vết thương thấu ngực trái gây tràn máu - tràn khí màng phổi bên trái do dao đâm. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật dẫn lưu khoang màng phổi bên trái để giải áp chèn ép phổi và theo dõi lượng máu mất qua ống dẫn lưu.

Sau khi theo dõi khoảng 3 giờ, thấy lượng máu mất trên 1.000ml, bệnh nhân được chỉ định mở ngực thám sát và xử trí thương tổn. Trong quá trình mổ, bóc tách vào màng phổi trái thám sát thấy: bánh máu đông khoang màng phổi lớn kích thước khoảng 7x12cm, bó mạch liên sườn đứt rời đang chảy máu, thùy dưới phổi trái có vết thương dài khoảng 2cm, sâu 2cm, đang chảy máu và xì khí.

Các bác sĩ tiến hành lấy máu đông màng phổi, khâu cột cầm máu 2 đầu bó mạch liên sườn bị đứt, khâu vết thương phổi, kiểm tra thấy hết chảy máu và xì khí, bơm rửa khoang màng phổi, dẫn lưu màng phổi và đóng ngực từng lớp. Ca phẫu thuật kéo dài trong 2 giờ, sau phẫu thuật tình trạng hô hấp và huyết động của bệnh nhân ổn định.

Trong lúc ca phẫu thuật của bệnh nhân T. đang diễn ra, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận một bệnh nhân nam 25 tuổi ở Vĩnh Long không có người thân, bị thủng tim do dao đâm. Bệnh nhân bị đâm vào vùng ngực trước bên phải cạnh xương ức.

Trong quá trình mổ, bộc lộ thấy màng ngoài tim căng, tim đập rời rạc. Tiến hành mở màng ngoài tim bên phải thấy có máu cục ở vùng trước thất phải, lấy máu cục thì thấy máu ở mặt trước thất phải phụt ra. Các bác sĩ đã tiến hành khâu kín vết thương thành thất phải, bơm rữa khoang màng tim và phục hồi màng ngoài tim; dẫn lưu khoang màng tim và khoang màng phổi. Ca phẫu thuật kéo dài trong 3 giờ. Sau mổ, tình trạng huyết động bệnh nhân ổn định.

Qua hai trường hợp trên, bác sĩ Hà Bửu Kiếm, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực khuyến cáo: Những trường hợp bệnh nhân không may bị các vết thương ở vùng ngực thì phải lập tức đưa đến các cơ sở y tế có chuyên khoa sâu và đầy đủ hệ thống trang thiết bị hiện đại. Bởi các vết thương này có thể gây tổn thương cơ quan quan trọng trong lồng ngực như: tim, phổi, mạch máu lớn, ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục