Dịch bệnh kéo dài, nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn lỡ cơ hội điều trị

P.V, icon
09:27 ngày 26/12/2021

VTV.vn - Có những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn đang điều trị từ năm 2019, nhưng đến tận năm 2021 vẫn bị gián đoạn, dang dở quá trình điều trị.

Thực trạng éo le này vừa được các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện đề cập đến tại Ngày hội tư vấn trực tuyến vô sinh hiếm muộn - trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, nhiều bệnh nhân cần hỗ trợ sinh sản gặp khó khăn, trở ngại khi cần đến bệnh viện điều trị.

Việc bỏ dở quá trình điều trị có thể lỡ mất cơ hội có con của những cặp vợ chồng không may mắc phải chứng vô sinh hiếm muộn. Thời gian chờ đợi để được điều trị quá lâu còn có thể gây ra những tác động tinh thần không mong muốn và sự lo lắng, căng thẳng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị.

Đây cũng là lý do năm nay bệnh viện chuyển đổi hình thức tư vấn từ trực tiếp sang trực tuyến để kết nối lại với các bệnh nhân đang bị lỡ dở điều trị hoặc chưa tiếp cận được thông tin cần thiết khi có các dấu hiệu đáng lo ngại sau khi kết hôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục