Gần 1,5 triệu trẻ em được hưởng lợi từ dịch vụ chăm sóc răng miệng của Chính phủ Trung Quốc

Nguyễn Mai, icon
04:06 ngày 27/09/2018

VTV.vn - Khoảng 1,49 triệu trẻ em từ 7-9 tuổi ở Trung Quốc được hưởng lợi từ chương trình dịch vụ chăm sóc răng miệng trong năm 2017.

Trung Quốc nỗ lực triển khai chương trình chăm sóc sức khoẻ răng miệng cho trẻ em

Bằng nguồn viện trợ của Chính phủ dành cho các chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, Bộ Tài chính và Ủy ban Y tế Quốc gia đã thực hiện chương trình chăm sóc nha khoa tại các trường tiểu học trên toàn quốc. Trong chương trình này, các nha sĩ đã ngăn chặn tình trạng sâu răng bằng cách sử dụng một loại men trám răng đặc biệt để hàn những lỗ sâu răng và vết nứt trên răng của trẻ em.

Gần 2.67 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học trên toàn quốc đã được kiểm tra răng miệng do chính quyền trung ương và địa phương vào năm ngoái.

Nhìn chung, việc chăm sóc sức khỏe răng miệng đang rất được quan tâm ở Trung Quốc. Mới đây, "Ngày quốc gia chăm sóc nha khoa" năm thứ 30 của Trung Quốc cũng vừa được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục