Ghi nhận thêm các trường hợp tái nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Bỉ và Hà Lan

An Ngọc, icon
05:00 ngày 26/08/2020

VTV.vn - Thế giới đã ghi nhận thêm các trường hợp tái nhiễm virus SARS-CoV-2, với 2 bệnh nhân mới ở Bỉ và Hà Lan.

Nguồn: Reuters

Bệnh nhân tại Hà Lan là một phụ nữ khoảng 50 tuổi bị suy giảm miễn dịch. Số lượng kháng thể trong cơ thể cũng chỉ có rất ít sau lần nhiễm đầu tiên. Chuyên gia nước này cho biết: Cần xét nghiệm gene của virus SARS-CoV-2 trong cả 2 lần mắc để xem có sự khác biệt hay không? cũng như phải nghiên cứu liệu việc tái nhiễm này có xảy ra thường xuyên hay không?

Bệnh nhân tại Bỉ là phụ nữ, mắc COVID-19 lần đầu vào tháng 3 và mắc lại vào tháng 6 với chủng mới của virus SARS-CoV-2. Các nhà nghiên cứu đang phân tích tác động của phát hiện này đối với hệ thống miễn dịch của cơ thể.

"Virus biến chủng có nghĩa là vaccine tiềm năng sẽ không có tác dụng mãi mãi, mà chỉ khoảng 10 năm, thậm chí có thể còn chưa đến 5 năm" - chuyên gia nghiên cứu virus người Bỉ Marc Van Ranst cho biết.

Các ca tái nhiễm được công bố sau khi đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo về một trường hợp tái mắc COVID-19 sau hơn 4 tháng khỏi bệnh.

Những trường hợp này đã làm dấy lên lo ngại về hệ miễn dịch của cơ thể trong khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục