Gia tăng số người nhiễm HIV ở Trung Quốc

Nguyễn Mai, icon
06:01 ngày 02/10/2018

VTV.vn - Trung Quốc công bố 14% người dân nước này đang sống chung với HIV và AIDS.

HIV tại Trung Quốc thường lây nhiễm giữa quan hệ tình dục đồng giới

Các quan chức y tế Trung Quốc cho biết: trên cả nước đã có hơn 820.000 người bị nhiễm HIV/AIDS, trong đó có khoảng 40.000 trường hợp nhiễm mới đã được báo cáo chỉ trong quý II năm 2018.

Phần lớn các trường hợp mới lây truyền qua đường quan hệ tình dục không an toàn, đánh dấu một sự thay đổi từ quá khứ. Nếu trước đây, HIV lây lan nhanh chóng chủ yếu qua đường truyền máu có nhiễm bệnh. Nhưng số người nhiễm HIV theo cách này đã giảm xuống gần như bằng không, các quan chức y tế Trung Quốc cho biết tại một hội nghị ở tỉnh Vân Nam.

So với năm trước, số người sống chung với HIV/AIDS ở Trung Quốc đã tăng lên 100.000 người.Sự lây truyền HIV qua đường tình dục là một vấn đề cấp bách trong cộng đồng LGBT của Trung Quốc.

Các nghiên cứu đã ước tính rằng: 70-90% nam giới có quan hệ tình dục đồng tính nhưng cuối cùng sẽ kết hôn với phụ nữ. Và phần lớn bệnh lây truyền khi những người này có các mối quan hệ phức tạp.

Kể từ năm 2003, chính phủ Trung Quốc đã phổ cập thuốc ngừa phơi nhiễm HIV như một phần của nỗ lực giải quyết vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục