Hà Nội: tăng cường công tác y tế phục vụ nhân dân xem bóng đá

Lê Thạch, icon
07:23 ngày 26/01/2018

VTV.vn - Trước trận chung kết Giải vô địch U23 Châu Á, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo mạng lưới y tế trực thuộc tăng cường nhân lực, vật lực phục vụ nhân dân xem bóng đá.

Lượng người lưu thông tăng đột biến trên các tuyến đường tiềm ẩn các rủi ro về giao thông

Cụ thể, Trung tâm cấp cứu 115 và một số bệnh viện, trung tâm y tế ở các điểm thường tập trung đông người hâm mộ, mỗi đơn vị được yêu cầu bố trí một tổ cấp cứu gồm 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng, 1 xe cứu thương đầy đủ phương tiện, thuốc, trang thiết bị cần thiết. Các tổ cấp cứu này sẽ thường trực 24/24 trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Riêng tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia, cùng với việc bố trí các tổ cấp cứu theo yêu cầu, Sở Y tế chỉ đạo tổ chức lực lượng thường trực chống dịch, ngộ độc... trong suốt thời gian diễn ra gala chào đón đội tuyển U23 Việt Nam.

Sự kiện đội tuyển U23 Việt Nam tranh cúp vô địch U23 Châu Á diễn ra vào ngày mai và gala chào đón đội tuyển trở về vào ngày 28/1 dự kiến sẽ quy tụ rất đông người hâm mộ. Công tác bảo đảm y tế vì thế rất quan trọng để kịp thời ứng phó với các rủi ro, tai nạn không mong muốn. Thực tế, sau trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam ngày 23/1 vừa qua, số ca cấp cứu tại Trung tâm 115 Hà Nội đã tăng 150% so với ngày thường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục