Hà Nội tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch

P.V, icon
07:04 ngày 23/10/2024

VTV.vn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội vừa có cập nhật về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong tuần từ ngày 11 - 17/10.

Tiêm vaccine sởi - rubella cho trẻ tại Hà Nội.

Trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết; tăng 57 trường hợp so với tuần trước. Bệnh nhân phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã. Cộng dồn 2024 số ca sốt xuất huyết của thành phố là 4.563 trường hợp, không có ca tử vong, giảm 80,4% so với cùng kỳ 2023 (23.314/4).

Trong tuần, thành phố ghi nhận 24 ổ dịch sốt xuất huyết tại 14 quận, huyện: Đống Đa, Thanh Oai mỗi nơi 4 ổ dịch; Ba Đình 3; Nam Từ Liêm, Quốc Oai mỗi nơi 2 ổ dịch; Cầu Giấy, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hà Đông, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Thạch Thất mỗi nơi 1 ổ dịch; tăng 3 ổ dịch so với tuần trước (21 ổ dịch). Cộng dồn 2024 ghi nhận 251 ổ dịch, trong đó 206 ổ dịch đã kết thúc hoạt động.

Đối với dịch, bệnh tay chân miệng, trong tuần thành phố ghi nhận 37 trường hợp mắc, giảm một nửa số trường hợp mắc so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 2.223 trường hợp, không có ca tử vong, giảm so với cùng kỳ năm 2023 (2.354/0). Về ổ dịch, trong tuần ghi nhận 1 ổ dịch với 2 trường hợp mắc tại Hải Bối (Đông Anh). Cộng dồn năm 2024 là 45 ổ dịch, hiện tại còn 1 ổ dịch đang hoạt động.

Bệnh sởi ghi nhận 6 trường hợp mắc trong tuần, trong đó có 5 trường hợp chưa được tiêm chủng và 1 trường hợp đã tiêm vaccine sởi. Số mắc tương đương so với tuần trước. Cộng dồn 2024 là 29 trường hợp.

Cũng trong tuần qua, thành phố ghi nhận 1 trường hợp mắc ho gà tại quận Thanh Xuân. Cộng dồn 2024 là 237 trường hợp tại 29 quận, huyện, thị xã. Phân bố theo nhóm tuổi có 143 trường hợp từ 2 tháng tuổi trở xuống (60,3%); 46 trường hợp 3 - 12 tháng (19,4%), 21 trường hợp 13 - 24 tháng (8,9%), 17 trường hợp 25 - 60 tháng (7,2%), 10 trường hợp trên 60 tháng tuổi (4,2%).

Các dịch bệnh khác như uốn ván, liên cầu lợn, COVID-19, viêm não Nhật Bản, não mô cầu, rubella không ghi nhận trong tuần.

CDC Hà Nội đánh giá tình hình dịch sốt xuất huyết dự báo số mắc có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới do đang ở giai đoạn cao điểm dịch sốt xuất huyết hàng năm. Bệnh sởi số mắc đang có xu hướng gia tăng, ghi nhận rải rác trên địa bàn, chủ yếu ở trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ, dự báo trong thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp mắc bệnh. Dịch bệnh tay chân miệng ghi nhận rải rác các trường hợp mắc, không ghi nhận ổ dịch phức tạp. Bệnh ho gà tiếp tục xuất hiện rải rác các ca bệnh, chủ yếu ở trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng vaccine hoặc chưa được tiêm đầy đủ.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội đẩy mạnh thực hiện giám sát công tác xử lý ổ dịch sốt xuất huyết tại một số địa bàn như xã Lam Điền (Chương Mỹ), xã Phùng Xá (Thạch Thất), phường Cát Linh (Đống Đa), xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì). Tiếp tục giám sát công tác triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine sởi-rubella tại các xã, phường, thị trấn.

Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh sởi-rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi chưa tiêm chủng đủ mũi theo chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế. Tăng cường hoạt động giám sát sốt phát ban nghi sởi, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm 100% các trường hợp nghi ngờ mắc, tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để khu vực có bệnh nhân, ổ dịch theo quy định.

Tổ chức xử lý kịp thời, hiệu quả khu vực có bệnh nhân, ổ dịch sốt xuất huyết, đặc biệt tại các khu vực ổ dịch có nhiều bệnh nhân. Tăng cường công tác giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm Thông tư 54/2015/TT-BYT và tại cộng đồng. Phối hợp chặt chẽ với ngành thú y để theo dõi sát tình hình dịch bệnh dại trên động vật; triển khai thực hiện các hoạt động liên ngành về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục