
Với kỹ thuật tiêm truyền tĩnh mạch không quá phức tạp, hiện tình trạng lạm dụng truyền dịch vẫn còn khá phổ biến. Nhiều người cho rằng, dịch truyền là chất "bổ" và muốn bổ sung khi thấy mệt mà không quan tâm đến việc các loại dịch truyền đều là thuốc dạng đặc biệt, chỉ được dùng khi bác sĩ khám và kê đơn.
Bác sĩ Nguyễn Xuân Tú, Trưởng khoa Cấp cứu, bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết: “Việc thấy mệt, khó thở là cho truyền dịch hoặc quan niệm truyền dịch có thể thay thế tất cả các phương pháp điều trị khác là hoàn toàn sai lầm. Đã có rất nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị phù phổi do truyền dịch sai, dẫn đến hậu quả khôn lường”.
Mối nguy hiểm hay gặp nhất trong truyền dịch là sốc. Trên thực tế, đã có người tử vong do không được xử lý sốc kịp thời khi truyền dịch tại nhà hoặc ở một số phòng mạch không đủ điều kiện cơ sở vật chất và phương tiện cấp cứu khi tai biến xảy ra.
Theo Bác sĩ Nguyễn Xuân Tú: “Người truyền dịch tại nhà thường không có hộp chống sốc, nếu có thì chỉ đơn lẻ với vài ống Adrenaline. Do đó, nếu xảy ra sốc tại nhà, với các trang thiết bị thiếu thốn như vậy, rất khó khăn cho người làm nhiệm vụ cấp cứu. Trên thực tế, tất cả dịch truyền vào cơ thể đều mang tính hai mặt và có rất nhiều tác dụng phụ”.
Ngoài ra, nếu truyền dịch không đúng chỉ định, việc không tuân thủ các nguyên tắc vô trùng tuyệt đối trong truyền dịch có thể dẫn đến viêm nhiễm hoặc nhiễm trùng huyết gây nguy hiểm tính mạng. Vì vậy, việc truyền dịch nhất thiết phải được bác sĩ chỉ định và thực hiện ở cơ sở y tế đủ điều kiện xử lý khi xảy ra tai biến.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.
VTV.vn - Ngày 30/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan mẫu thuốc giảm đau, hạ sốt Ophazidon bị làm giả.
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa gắp thành công viên bi sắt đã hoen gỉ, nằm sâu trong hốc mũi của một bé trai.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 29/6, có 9.505 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; 49 bệnh nhân nặng đang điều trị.
VTV.vn - Ngày 29/6, Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận được phản hồi từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) về 1 trường hợp mắc bệnh viêm não virus.
VTV.vn - Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 103 vừa tiếp nhận bệnh nhân L.V.T., 40 tuổi, mắc sốt rét ác tính trở về từ châu Phi.
VTV.vn - Ghi nhận trong 2 tháng trở lại đây, khi thời tiết bắt đầu vào hè, bên cạnh các bệnh về đường hô hấp, số bệnh nhi nhập viện do viêm đường tiết niệu cũng gia tăng.
VTV.vn - Thời gian gần đây, các vụ đuối nước ở trẻ em vẫn thường xuyên diễn ra. Vì vậy, phòng tránh đuối nước ở trẻ là biện pháp quan trọng nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.
VTV.vn - Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận bệnh nhân nữ 16 tuổi, trong tình trạng bỏng vùng đùi cẳng chân phải, trái sau bị bỏng đã được người nhà tự ý bôi thuốc nam.
VTV.vn - Bệnh viện Mắt Trung ương vừa có cảnh báo tới người dân về việc bị mạo danh để trục lợi.
VTV.vn - Theo Bản tin Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19, ngày 28/6, ghi nhận 769 ca mắc COVID-19 tại 37 tỉnh, thành phố; có 9.505 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.
VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, số ca mắc bệnh tay chân miệng có xu hướng giảm trong tuần 25 của năm 2022.
VTV.vn - Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa phẫu thuật thành công khối u khoảng bên họng - loại u vùng đầu cổ khá hiếm gặp cho bệnh nhân nam 67 tuổi.
VTV.vn - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa điều trị thành công cho một phụ nữ mắc chứng bệnh hiếm có đa u mỡ đối xứng bằng kỹ thuật nội soi tiên tiến nhất trong tạo hình thẩm mỹ.
VTV.vn - Ngay từ những ngày đầu tháng 6, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ bị viêm phổi và gia tăng ngày một nhiều.
VTV.vn - Việt Nam hiện đã ghi nhận biến chủng mới nhất của Omicron là BA.5 xâm nhập - thông tin vừa được Bộ Y tế đưa ra chiều nay.