
Từ những năm 1940, người ta đã thấy có mối liên hệ giữa tác hại của thuốc lá và nguy cơ của bệnh tim mạch. Mối quan hệ chặt chẽ về tác hại của việc hút thuốc lá với các bệnh tim mạch không chỉ thấy ở 2 giới (nam, nữ), lớp trẻ và người già, mà còn thấy ở tất cả các chủng tộc. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên gấp 2 - 3 lần và nó còn tương tác với các yếu tố khác làm tăng nguy cơ lên gấp nhiều lần.
Theo chia sẻ của bác sĩ Ma Quang Hải, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lào Cai, những bệnh tim mạch mà người hút thuốc lá có nguy cơ mắc cao là: xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, đột quỵ, rối loạn nhịp tim, đột tử, nhồi máu cơ tim, phình động mạch chủ. Trong đó, bệnh mạch vành là quan trọng nhất, ước tính chiếm hơn một nửa trường hợp tử vong vì bệnh tim do liên quan đến hút thuốc lá. Không có bằng chứng chứng minh rằng hút thuốc lá đầu lọc hay các loại khác nhau của thuốc lá làm giảm được yếu tố nguy cơ.
Hút thuốc lá ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp
Khi hít khói thuốc lá vào sẽ gây ra một số tác động ngay lập tức lên tim và mạch máu. Hút thuốc lá kích thích hệ thần kinh tự động của tim, trong phút đầu của hút thuốc nhịp tim bắt đầu tăng lên tới 30% trong vòng 10 phút đầu hút thuốc, sau đó nhịp tim có thể giảm xuống từ từ, nhưng không bao giờ trở về bình thường nếu vẫn đang tiếp tục hút thuốc.
Một tác động quan trọng khác là gây tăng huyết áp cấp tính. Trong một số nghiên cứu cho thấy: Tăng huyết áp trở về bình thường giữa các lần hút thuốc. Nhưng nếu hút nhiều lần trong ngày dẫn đến tăng huyết áp trung bình, hút thuốc lá cũng làm tăng huyết áp dao động, thậm chí còn làm nguy hiểm đến tim. Trong khi tăng huyết áp có thể dẫn đến các bệnh tim mạch tăng huyết áp dao động. Hút thuốc còn làm giảm tác dụng của thuốc điều trị tăng huyết áp.
Bệnh mạch vành:
Hút thuốc lá chủ động đã được biết chắc chắn là một yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành. Những người tiếp xúc với môi trường khói thuốc hay hút thuốc thụ động thì nguy cơ bị bệnh mạch vành tăng từ 20 - 30%. Những người hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh mạch vành tăng gấp 2 đến 4 lần.
Nguyên nhân dẫn đến bệnh mạch vành là do xơ vữa động mạch lớp nội mạch có thể bị phá hủy do một số tác nhân sau: cao huyết áp, hóa chất độc trong khói thuốc lá và mỡ máu cao.
Tác hại của thuốc lá là nguy cơ cao gây xơ vữa động mạch, tăng huyết áp và tăng mỡ máu. Khi phối hợp các yếu tố nguy cơ này, hút thuốc tạo ra những ảnh hưởng rất lớn khiến người ta mắc bệnh mạch vành.
Phình động mạch chủ:
Bất kỳ ai cũng có thể bị xơ vữa động mạch chủ, nhưng ở những người hút thuốc lá có nguy cơ cao, tỷ lệ bị phình động mạch chủ cao gấp 8 lần so với người không hút thuốc. Tỷ lệ tử vong do vỡ phình động mạch chủ cũng cao hơn người không hút thuốc.
Bệnh cơ tim
Những người hút thuốc lá có nguy cơ bị bệnh cơ tim cao hơn những người không hút thuốc. Khói thuốc gây bệnh bằng cách phá hủy các động mạch nhỏ, hoặc có lẽ CO trong khói thuốc làm tổn thương trực tiếp cơ tim. Cũng có thể hút thuốc lá còn làm tăng tính nhạy cảm với nhiễm virus dẫn đến bệnh viêm cơ tim.
Bệnh mạch máu ngoại vi
Những người đang hút thuốc có nguy cơ bị bệnh mạch máu ngoại vi cao gấp 16 lần so với người không hút thuốc. Ở những người đã cai thuốc thì nguy cơ này cao gấp 7 lần so với người chưa hút thuốc bao giờ. Những người tiếp tục hút thuốc khi đang điều trị bệnh này thì hiệu quả điều trị rất thấp.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
VTV.vn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp ngộ độc Methanol nặng.
VTV.vn - Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) vừa phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh (56 tuổi, Phú Thọ) bị thủng tạng rỗng - một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm.
VTV.vn - Sau nhiều năm sống chung với dị dạng vùng cổ, môi dưới, lưỡi và sàn miệng, bà T. (73 tuổi, Thái Bình) đã có cuộc sống mới nhờ phẫu thuật tạo hình tại Bệnh viện Bạch Mai.
VTV.vn - Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn ghi nhận một số đối tượng mạo danh bác sĩ để lừa đảo tiền đặt cọc thông qua tư vấn gói khám sức khỏe.
VTV.vn - Hộp xốp được làm từ nhựa Polystyrene (PS), rất nhẹ và tiện lợi nên được sử dụng phổ biến để chứa đựng, bảo quản thực phẩm.
VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội ban hành văn bản về việc triển khai các giải pháp phòng chống xâm hại và tai nạn thương tích cho trẻ em trên địa bàn thành phố.
VTV.vn - Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị y tế, bệnh viện và trung tâm y tế địa phương siết chặt công tác phòng, chống dịch tay chân miệng.
VTV.vn - Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công hai trường hợp bệnh nhi bị thủng ruột do nuốt phải bi nam châm.
VTV.vn - Từng được xem là “người bạn đồng hành uy tín” của sức khỏe nội tiết nữ, trong những năm gần đây lại có những tranh cãi vì lo ngại nguy cơ ung thư, u xơ.
VTV.vn - Tuần lễ Tiêm chủng 2025 hướng đến mục tiêu ngày càng nhiều trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và cộng đồng được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine.
VTV.vn - Mặc dù chưa bước vào kỳ nghỉ hè, nhưng số lượng trẻ bị tai nạn thương tích nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã có xu hướng tăng cao.
VTV.vn - Công ty TNHH Hóa Mỹ Phẩm S Việt AAB vừa tổ chức Lễ Tri Ân Khách Hàng nhằm vinh danh các nhà phân phối trên toàn quốc.
VTV.vn - Chiều ngày 23/4, Trung tâm Y tế huyện Hòa An (Cao Bằng) tiếp nhận 27 học sinh Trường Tiểu học Nước Hai nhập viện với triệu chứng đau bụng, buồn nôn và nổi mề đay.
VTV.vn - Anh Phạm Minh Thuận (35 tuổi, quê ở xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) không qua khỏi do chết não sau khi điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai.
VTV.vn - Từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 2 ca mắc sốt rét ngoại lai từ người lao động trở về từ Angola và Cameroon.