Hy hữu trường hợp người có máu đục vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
05:47 ngày 14/02/2019

VTV.vn - Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện máu của bệnh nhân phân thành 2 lớp rõ rệt, phần trên có màu đục như sữa, phần dưới có màu đỏ như bình thường.

Do tiêu thụ nhiều đồ vặt dịp Tết Nguyên đán, một phụ nữ tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc phải nhập viện cấp cứu vì đau bụng dữ dội. Nhưng đáng chú ý, sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện máu của cô phân thành 2 lớp rõ rệt, phần trên có màu đục như sữa do mỡ máu cao, phần dưới có màu đỏ như bình thường. 

Các bác sỹ lý giải, việc ăn nhiều loại hạt, mứt Tết giàu calo đã khiến bệnh nhân tích tụ lượng đường và chất béo quá cao. Sau khi được điều trị, hiện bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm, lượng đường trong máu và mỡ máu về cơ bản được kiểm soát.

Người ăn chay vẫn có nguy cơ bị máu nhiễm mỡ? Người ăn chay vẫn có nguy cơ bị máu nhiễm mỡ?

VTV.vn - Người ăn chay vẫn có nguy cơ bị máu nhiễm mỡ nếu thực đơn chay chưa thật sự cân bằng và sinh hoạt không điều độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục