Lạm dụng rượu, người đàn ông bị đột quỵ thể xuất huyết não

P.V, icon
02:06 ngày 05/07/2024

VTV.vn - Nam bệnh nhân (56 tuổi) vào viện trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu, hôn mê sâu, liệt nửa người trái, bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp và lạm dụng rượu.

Hình ảnh ổ chảy máu của bệnh nhân nhỏ lại và có dấu hiệu hóa dịch.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Yên Lập (Phú Thọ) đã thăm khám và tiến hành đặt nội khí quản, ống thông dạ dày, ống thông bàng quang và chỉ định làm các cận lâm sàng cần thiết.

Kết quả chụp cắt lớp CTScanner cho thấy hình ảnh có ổ chảy máu nhu mô não nhân xám thần kinh trung ương phải kích thước 37x27x35mm, gây phù não xung quanh và đẩy lệch đường giữa sang trái gần 11mm gây tràn máu vào hệ thống não thất.

Các bác sĩ tiên lượng người bệnh rất nặng, hội chẩn trực tuyến với chuyên gia có chỉ định phẫu thuật mở sọ để giảm áp. Các y bác sĩ tư vấn, động viên chuyển tuyến trên để xử trí tiếp, nhưng do gia đình có hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện chuyển tuyến để phẫu thuật nên có nguyện vọng được ở lại điều trị.

Tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân được theo dõi 24/24h các chỉ số sinh tồn bằng monitor, điều trị bằng thở máy, dùng thuốc chống phù não, hạ áp và các thuốc hỗ trợ cầm máu.

Sau 9 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân được chụp lại CTScanner sọ não, kết quả cho thấy ổ chảy máu ở nhu mô kích thước nhỏ lại có dấu hiệu hóa dịch. Sau đó, các bác sĩ hội chẩn, thống nhất tiến hành mở canuyn khí quản để thông khí xuống phổi tốt hơn, giảm nguy cơ tắc đờm ở đường thở và khi cai máy thở sẽ giảm công hô hấp cho bệnh nhân dễ thở hơn.

Sau mở canuyn 2 ngày, bệnh nhân cai được thở máy, phản xạ ho khạc tốt, tự thở được qua canuyn nội khí quản và tỉnh chậm. Hiện, sau 20 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, ngồi được xe lăn, đủ điều kiện xuất viện.

Theo BSCKI. Phạm Minh Đức, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, tăng huyết áp là một trong những yếu tố dẫn đến đột quỵ, người bệnh cần chủ động xây dựng một lối sống lành mạnh, không lạm dụng rượu bia, sử dụng thuốc lá gây nguy cơ đột quỵ não thể xuất huyết cao hơn so với người bệnh chỉ tăng huyết áp và tuân thủ kiểm soát huyết áp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, khó thở… do uống rượu làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não gấp 5 lần, dễ dẫn đến thuyên tắc mạch.

Đồng thời, lạm dụng rượu bia sẽ gây ra tình trạng ngộ độc cấp tính cho cơ thể. Nồng độ cồn trong rượu bia sẽ ngấm trực tiếp vào máu, đi tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Khi uống quá nhiều rượu bia với những người có tiền sử cao huyết áp đẩy huyết áp tăng lên. Nguy hiểm hơn khi rượu bia ngấm vào máu sẽ làm tăng thể tích tuần hoàn gây loãng máu. Sự kết hợp giữa loãng máu và tăng huyết áp sẽ khiến cho những vi mạch trên não có thể bị vỡ, tình trạng loãng máu sẽ khiến xuất huyết não trở nên trầm trọng hơn. Những người uống rượu bia khi nôn ói sẽ gây tăng áp lực nội sọ.

Các trường hợp cao huyết áp, có dị dạng mạch máu, khi áp lực nội sọ tăng sẽ khiến vi mạch trong não và vị trí dị dạng bị vỡ. Tuy nhiên, tình trạng đột quỵ trên những người đã sử dụng bia rượu quá nhiều thường rất dễ nhầm lẫn với các biểu hiện say xỉn, tình trạng đột quỵ dễ bị bỏ qua, mất thời gian vàng trong cấp cứu. Do đó, tiến tới cai rượu là biện pháp dự phòng tốt nhất để phòng chống đột quỵ não trên nhóm người bệnh tăng huyết áp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục