LHQ phát động chiến dịch tiêm phòng sởi và bại liệt cho trẻ em Somalia

Nguyễn Mai, icon
09:39 ngày 27/11/2019

VTV.vn - Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc vừa phát động chiến dịch tiêm phòng sởi và bại liệt cho 1,7 triệu trẻ em tại quốc gia này.

Hơn 300 nghìn trẻ em Somalia luôn trong nguy cơ cao mắc bệnh sởi.

Chiến dịch được WHO và UNICEF phối hợp với chính phủ Somalia từ ngày 24/11, kéo dài trong 5 ngày tại Benaadir, Galguduud, Hirshabelle, Jubaland và Bang Tây Nam. Chiến dịch này nhằm tiêm vaccine bại liệt cho trẻ em dưới 5 tuổi và vaccine sởi cho trẻ em từ 6 - 59 tháng tuổi. Ngoài ra, trong chiến dịch này, trẻ em dưới 5 tuổi cũng được bổ sung vinamin A để tăng cường hệ miễn dịch và uống thuốc tẩy giun.

Đại diện WHO tại Somalia Mamunur Malik cho biết: Chiến dịch phòng sởi và bại liệt được kỳ vọng sẽ mở rộng độ bao phủ của vaccine và tiếp cận với những em nhỏ không có cơ hội tham gia các chương trình miễn dịch định kỳ trước đây.

Theo các số liệu thống kê, khoảng 1/7 trẻ em ở Somalia tử vong trước 5 tuổi vì những bệnh có thể phòng tránh bằng cách tiêm vaccine.

Đại diện Somalia tại UNICEF Werner Schultink cho biết: Trẻ em Somalia đang đối mặt với những nguy cơ mắc bệnh cao vì phải sống ở các trại tập trung đông đúc, trong điều kiện thiếu dinh dưỡng và thiếu nước sạch và khả năng tiếp cận hệ thống bảo vệ sức khỏe. Để bảo vệ tính mạng trẻ em tại những khu vực này, tiêm chủng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục