Loại bỏ cây, hoa gây ngộ độc trong trường học

Ban Thời sự, icon
05:00 ngày 25/04/2017

VTV.vn - Cục ATTP (Bộ Y tế) đề nghị cơ sở giáo dục tại các địa phương rà soát, loại bỏ ngay và không trồng các loài cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc.

Cây ngô đồng đã gây hai vụ ngộ độc liên tiếp tại tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Dân trí)

Theo đó, một số loài cây, hoa có chứa các hợp chất có khả năng gây ngộ độc thường gặp như: ngô đồng, thầu dầu, lá ngón, cà độc dược, trúc đào, thông thiên, đai vàng, cây bông tai... Theo Bộ Y tế, nếu cơ sở phải trồng với mục đích học tập, nghiên cứu, cần phải có biển cảnh báo và các biện pháp kiểm soát an toàn. Đặc biệt, cần tuyên truyền để học sinh tuyệt đối không sử dụng bất kỳ bộ phận nào của cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc để ăn uống.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những vấn đề bất thường về sức khỏe nghi ngờ do ăn phải các loài cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc và thông báo với cơ sở y tế gần nhất để phối hợp xử lý kịp thời.

Các loài cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc này được trồng với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong khuôn viên trường học. Việc làm này nhằm chủ động phòng ngừa ngộ độc, bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Được biết, chỉ trong 3 ngày trở lại đây đã liên tiếp xảy ra hai vụ ngộ độc do ăn hạt quả cây ngô đồng tại tỉnh Nghệ An.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục