Một số quan niệm sai về bệnh thủy đậu

Trung tâm Tin tức VTV24, icon
02:30 ngày 13/02/2017

VTV.vn - Nhiều người vẫn có những quan điểm sai lầm trong cách điều trị căn bệnh thủy đậu khiến có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm.

Một bệnh nhi bị thủy đậu sau khi chào đời đã được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. (Ảnh: Dân trí)

Từ đầu năm 2017 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã tiếp nhận điều trị cho 24 trường hợp bị thủy đậu, trong đó có nhiều trẻ bị lây bệnh từ người lớn. Hầu hết người mắc bệnh thủy đậu nếu được điều trị đúng cách sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, với những quan điểm sai lầm, việc điều trị căn bệnh này có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Theo đó, khi mắc bệnh thủy đậu, nhiều người đã tìm cách chữa trị bằng phương pháp dân gian như: dùng gốc rạ nấu nước tắm hoặc uống, kiêng nước, kiêng gió, kiêng cữ trong ăn uống. 

Theo lời khuyên của các bác sỹ, khi trẻ mắc bệnh thủy đậu, người nhà vẫn tắm cho trẻ bình thường, có thể dùng thêm xà bông để tắm; nên cắt móng tay cho trẻ để tránh tình trạng trẻ gãi ngứa dẫn tới việc các bóng nước bị vỡ, dễ gây nhiễm trùng. Phụ huynh không nên cho trẻ ăn đồ nhiều ngọt hoặc các thức ăn đã từng gây dị ứng để tránh gây ngứa cho trẻ. Ngoài ra, cần hạn chế người bệnh tiếp xúc hoặc đến những nơi đông người để tránh truyền bệnh cho người thân và cộng đồng.


Bộ Y tế khuyến cáo phòng ngừa bệnh thủy đậu Bộ Y tế khuyến cáo phòng ngừa bệnh thủy đậu Cảnh báo nguy cơ bội nhiễm thủy đậu từ người lớn sang trẻ em Cảnh báo nguy cơ bội nhiễm thủy đậu từ người lớn sang trẻ em TP.HCM đang vào mùa dịch thủy đậu TP.HCM đang vào mùa dịch thủy đậu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục