Mùa nóng, hiểm họa mắc bệnh dại cận kề

VTV9, icon
09:39 ngày 02/06/2018

VTV.vn - Vào mùa nóng, bệnh dại là một trong những căn bệnh nguy hiểm đã được cảnh báo nhiều lần, tiềm ẩn hiểm họa cho người dân.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bệnh dại thường tăng cao vào mùa nắng nóng, từ tháng 5 - 8 hàng năm, gặp ở mọi lứa tuổi và tất cả trường hợp tử vong do bệnh dại đều không tiêm vaccine. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2018, trên cả nước đã có 20 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong đó, có một số trường hợp bệnh nhi còn rất nhỏ tuổi bị chó nhà cắn nhưng không đi tiêm phòng.

Bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do virus dại gây ra, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh. Do đó, để phòng dại, người nuôi phải đem thú cưng đi tiêm phòng đầy đủ để bảo vệ bản thân và gia đình trước nhiều nguy cơ của bệnh.

Các chuyên gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cảnh báo, qua theo dõi bệnh dại trong nhiều năm, có tới 15 - 20% ca tử vong do dại là vì nạn nhân tự ý điều trị bằng thuốc nam, chỉ đến khi phát bệnh mới đưa đến cơ sở y tế nên không thể cứu chữa. Theo y văn trên thế giới, chỉ có khoảng hơn 10 ca bị bệnh dại được điều trị thành công. Tuy nhiên, cho đến nay tại Việt Nam chưa có phác đồ điều trị bệnh dại, 100% ca mắc bệnh dại đã tử vong sau đó.


Chủ quan với bệnh dại, hậu quả khôn lường! Chủ quan với bệnh dại, hậu quả khôn lường!

VTV.vn - Đã có 8 ca tử vong vì chó dại cắn tính từ đầu năm đến nay. Đa số những trường hợp này do chủ quan không đi tiêm phòng sau khi bị chó cắn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục