Mỹ: Gần 200.000 người không có bảo hiểm sẽ sớm được nhận thuốc điều trị HIV

Hoài Linh, icon
03:13 ngày 12/05/2019

VTV.vn - Có tới gần 200.000 người dân tại Mỹ sẽ sớm được tiếp cận với thuốc điều trị HIV. Điều này có nghĩ là việc lây lan dịch bệnh HIV sẽ sớm được ngăn chặn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar tuyên bố: chính quyền nước này đã làm việc với Công ty Công nghệ sinh học Gilead để đảm bảo cung cấp 2,4 triệu lọ thuốc Truvada cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC). Số lượng này sẽ đủ cung cấp cho 200.000 người hàng năm trong khoảng thời gian lên tới 11 năm.

Công ty Gilead cho biết: hiện tại có tới 1,1 triệu người Mỹ có nguy cơ nhiễm HIV, nhưng chỉ có khoảng 200.000 người được nhận thuốc Truvada. Nếu không có bảo hiểm, chi phí cho một tháng sử dụng thuốc Truvada có thể lên tới 1.500 USD.

Trong bài phát biểu Thông điệp liên bang hồi tháng 2 của mình, Tổng thống Mỹ Donal Trump đã kêu gọi các nỗ lực nhằm loại bỏ hoàn toàn việc lây nhiễm HIV vào năm 2030.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục